Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chất lượng nước biển tại bãi tắm ở miền Trung trong giới hạn cho phép

Thanh Hải| 18/05/2016 07:01

(HNM) - Chất lượng nước biển ven bờ lấy tại các bãi tắm ở 3 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị đều trong giới hạn cho phép của quy chuẩn đối với vùng bãi tắm, thể thao dưới nước (QCVN 10 -MT:2015/BTNMT).

Bãi biển Cửa Lò. Ảnh: Internet


Như vậy, tính từ ngày 28-4, kết quả quan trắc cơ bản đều khẳng định các thông số chất lượng nước biển bãi tắm trong giới hạn cho phép. Các điểm lấy mẫu nước biển theo đúng hướng dẫn của Tổng cục Môi trường, trong phạm vi cách bờ không quá 1,5km, độ sâu cách mặt nước từ 0,3m đến 0,5m; thời điểm quan trắc 2 lần/ngày, vào buổi sáng và buổi chiều…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chất lượng nước biển tại bãi tắm ở miền Trung trong giới hạn cho phép

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.