Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ngày hội du lịch chợ nổi Cái Răng

Vũ Hoa| 05/07/2016 11:10

(HNMO)- Hưởng ứng Ngày du lịch Việt Nam (9-7) đồng thời nhân sự kiện Chợ nổi Cái Răng được Bộ VH, TT&DL công nhận là di sản văn hoá phi vật thể quốc gia, Cần Thơ sẽ tổ chức Ngày hội du lịch chợ nổi Cái Răng trong 2 ngày từ ngày 8 đến 9-7-2016 tại TP. Cần Thơ.



Ngày hội du lịch chợ nổi Cái Răng dự kiến có 11 hoạt động gồm: Trưng bày ảnh “Nét đẹp Chợ nổi Cái Răng”; diễu hành, trưng bày ghe, xuồng trên sông; giải đua vỏ composite Đồng bằng sông Cửu Long mở rộng lần thứ II - 2016; Hội thi tạo hình trái cây; các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch; chương trình nghệ thuật đờn ca tài tử…

Trong đó, điểm nhấn của ngày hội chính là lễ khai mạc kết hợp đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, biểu diễn đờn ca tài tử trên sông, diễn ra vào ngày 9-7 tại khu vực trung tâm chợ nổi Cái Răng. Chương trình khai mạc được dàn dựng công phu, nhấn mạnh nét đặc trưng trong đời sống của người dân vùng sông nước đồng bằng sông Cửu Long.

Ngày hội du lịch chợ nổi Cái Răng được tổ chức nhằm mục đích giới thiệu và quảng bá hình ảnh Chợ nổi Cái Răng, điểm nhấn du lịch của TP. Cần Thơ đến với du khách trong nước và quốc tế; đồng thời tạo điều kiện để các cơ sở kinh doanh du lịch liên kết phát triển tour, tuyến, thu hút khách du lịch đến địa phương...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngày hội du lịch chợ nổi Cái Răng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.