Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đến thăm hiệu sách nổi tiếng thế giới trong nhà hát cổ 100 năm tuổi

Mai Chi| 18/07/2016 10:42

(HNMO) - Ẩn mình tại khu Barrio Norte thuộc thủ đô Buenos Aires của Argentina là một hiệu sách tuyệt đẹp với tên gọi El Ateneo Grand Splendid, được xây dựng trên nền nhà hát Grand Splendid – công trình có lịch sử gần 100 năm.

Hiệu sách El Ateneo khai trương vào năm 2000 và chào đón hơn 1 triệu lượt khách mỗi năm.

Công trình ấn tượng này là thiết kế của hai kiến trúc sư nổi tiếng Peró và Torres Armengol, sau đó được cải tạo và tu sửa bởi kiến trúc sư Fernado Manzone để trở thành một hiệu sách như ngày nay.

Fernando Manzone đã tận dụng tối đa các chi tiết của nhà hát cổ như ban công, sân khấu và thậm chí là tấm rèm đỏ rực để mang lại cho El Ateneo một không gian đặc sắc mà không hiệu sách nào khác có được.

Vào năm 2008, El Ateneo được tờ báo nổi tiếng The Guardian vinh danh là hiệu sách đẹp thứ hai thế giới nhờ những đường nét trang trí kỳ công và hơi hướng cổ điển được lưu giữ từ công trình nhà hát xây dựng vào năm 1920.

El Ateneo đã trở nên nổi tiếng không chỉ với “mọt sách” mà cả với những người yêu du lịch trên thế giới.

Buenos Aires là thành phố có số lượng hiệu sách tính trên đầu người cao nhất thế giới.

Văn hóa đọc sách của người dân địa phương cũng phần nào lý giải tại sao họ lại có sự đầu tư kỳ công đến vậy cho một hiệu sách.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đến thăm hiệu sách nổi tiếng thế giới trong nhà hát cổ 100 năm tuổi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.