Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khách sạn lớn nhất thế giới có 10.000 phòng và 70 nhà hàng

Mai Chi| 28/08/2016 11:36

(HNMO) – Dự án khách sạn trị giá 3,5 tỷ USD đang trong quá trình xây dựng tại khu vực Manafia, Ả Rập Xê-út được nhận định là một trong những công trình táo bạo và hoành tráng nhất thế giới.


Khách sạn có tên Abraj Kudai thuộc sở hữu của Bộ Tài chính Ả Rập Xê-út là một khu liên hợp rộng 1,4 triệu mét vuông, gồm 12 tháp, 10.000 phòng, 70 nhà hàng sang trọng bậc nhất thế giới, bãi đáp trực thăng, trung tâm hội nghị... Đây là con số phòng ốc vượt trội so với nhiều thị trấn lớn trên thế giới. Bên cạnh đó, khách sạn còn có những khu vực được thiết kế riêng dành cho các vị khách hoàng gia và nguyên thủ quốc gia.

Với diện tích khổng lồ và quy mô chưa từng có, đây hứa hẹn sẽ là một công trình hiện đại quy tụ những nét tinh hoa của kiến trúc và nghệ thuật thế giới, đồng thời vẫn giữ được sự hài hòa và tính ứng dụng cao.

Dự kiến, khách sạn Abraj Kudai sẽ được khai trương vào năm 2017. Tuy nhiên, một vài vấn đề về tài chính và ngân sách có thể khiến dự án này bị trì hoãn tới năm 2018.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khách sạn lớn nhất thế giới có 10.000 phòng và 70 nhà hàng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.