Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khắc khoải mùa thu vàng trên vùng núi Altai xứ Bạch Dương

Mai Chi| 22/09/2016 10:14

(HNMO) – Altai là một vùng núi vô cùng đặc biệt bởi những câu chuyện bất tận về lịch sử, văn hóa và di sản. Đây cũng là địa điểm thú vị để cảm nhận tinh thần và vẻ đẹp của thiên nhiên nước Nga.

Altai là vùng núi cao nhất tại Siberia, có nơi cao tới 4.506m.

Vùng Altai còn nổi tiếng với khung cảnh đẹp đến khó tin.

Khi nhắc tới Altai, nhiều người nghĩ ngay tới cụm từ "lá phổi của trái đất" bởi đây cũng là vùng có khí hậu trong lành nhất tại Nga.

Môi trường tự nhiên ở đây được bảo tồn nguyên vẹn và duy trì sự đa dạng sinh học.

Không chỉ là vùng đất của những ngọn núi, Altai còn là nơi sở hữu nhiều thác nước và sông băng.

Khung cảnh thơ mộng của những dòng sông, ngọn núi, thung lũng sẽ chinh phục cả những du khách khó tính nhất.

Những di tích lịch sử, văn hóa, khảo cổ cũng là nét đặc biệt của vùng này.

Du khách có cơ hội trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị như leo núi, đi bộ ngắm cảnh.

Đây chắc chắn sẽ là một kỷ niệm khó quên đối với mọi du khách đặt chân tới vùng đất này.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Khắc khoải mùa thu vàng trên vùng núi Altai xứ Bạch Dương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.