Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tokyo đón tuyết tháng 11 sau hơn 50 năm

Mai Chi| 24/11/2016 16:16

(HNMO) - Người dân Tokyo và cả du khách vô cùng ngạc nhiên khi lần đầu tiên được chứng kiến tuyết rơi vào tháng 11 sau hơn 50 năm.

Lần gần đây nhất người dân Tokyo được ngắm tuyết rơi vào tháng 11 là năm 1962. (Ảnh: Japantimes)

Tuyết rơi khiến nhiệt độ toàn thành phố hạ thấp đột ngột và gây ra một vài ảnh hưởng nhỏ tới giao thông công cộng. (Ảnh: Straitstimes)

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cảnh báo đường sẽ trở nên trơn trượt hơn, đồng thời các nhà kính cũng có nguy cơ bị sập do sức nặng của tuyết. (Ảnh: The Asahi Shimbun)

Tuyết rơi vào mùa thu tạo nên cảnh tượng đẹp như tranh vẽ ngay tại thủ đô nước Nhật. (Ảnh: Saki Rin)

Tuy nhiên đối với một vài người, đây thực sự là một thảm họa. (Ảnh: The Asahi Shimbun)

Tuyết rơi bất ngờ là dịp may hiếm có đối với du khách đặt chân tới Tokyo. (Ảnh: Shigetaka Kodama)

Những người phụ nữ trong trang phục truyền thống chống chọi với cái lạnh đến bất chợt. (Ảnh: Reuters)

Tại 23 phường của Tokyo, dự đoán lớp tuyết rơi sẽ dày khoảng 2cm. (Ảnh: Chanelnewasia)

Năm nay, tuyết rơi tại Tokyo sớm hơn 49 ngày so với năm 2015 và 40 ngày so với thời điểm trung bình của các năm. (Ảnh: Sputnik)

Khung cảnh nhìn qua màn tuyết rơi dày đặc. (Ảnh: Telegraph)

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tokyo đón tuyết tháng 11 sau hơn 50 năm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.