Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội lần đầu tiên đạt mốc 4 triệu lượt khách quốc tế

Vũ Hoa| 09/12/2016 19:19

(HNMO) - Sở Du lịch Hà Nội cho biết, ước tính cả năm 2016, khách du lịch quốc tế đến Hà Nội đạt 4.000.000 lượt khách, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm 2015...

Trong năm 2016, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam, tổ chức thành công Hội chợ du lịch quốc tế VITM 2016; phối hợp với Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội tổ chức thành công chương trình “Ký ức Hà Nội” nhân dịp Chào Xuân mới 2016 tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long; tổ chức Liên hoan du lịch làng nghề truyền thống Hà Nội – Việt Nam 2016 diễn ra từ ngày 29-9 đến 02-10-2016, tại Di sản văn hóa thế giới Hoàng thành Thăng Long; tổ chức Festival Áo dài Hà Nội năm 2016 với chủ đề "Tinh hoa áo dài Việt Nam" từ ngày 14-10 đến ngày 16-10-2016 tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long.

Sở Du lịch cũng phối hợp với Tổng cục Du lịch Việt Nam, Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức hội chợ xúc tiến du lịch thị trường Nga, Bắc Kinh, Tokyo... nhằm giới thiệu với nước bạn về Thủ đô Hà Nội – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, trung tâm du lịch của cả nước; phối hợp để kích cầu của du lịch Thủ đô với các nước bạn trong năm 2016; quảng bá một số sự kiện, sản phẩm du lịch đặc sắc của Thủ đô phù hợp với thị hiếu khách du lịch các nước và trao đổi một số thông tin về định hướng phát triển, chính sách, quy định pháp luật liên quan đến hoạt động Du lịch Việt Nam trong thời gian tới.

Mặc dù có khó khăn, du lịch Thủ đô chủ động triển khai các giải pháp để giữ vững vị trí hàng đầu trong những điểm du lịch hấp dẫn du khách trên thế giới. Các chỉ tiêu về lượng khách du lịch đều đạt cao hơn so với cùng kỳ và đạt tỷ lệ cao với kế hoạch năm.

Năm 2017, Ngành Du lịch Hà Nội đặt ra mục tiêu sẽ đón 4.080,000 lượt khách quốc tế, 19.310.000 lượt khách nội địa, tổng thu từ khách du lịch 66.053 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội lần đầu tiên đạt mốc 4 triệu lượt khách quốc tế

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.