Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trung Quốc lấy dấu vân tay bắt buộc với du khách nước ngoài

Mai Chi| 09/02/2017 17:16

(HNMO) - Ngày 9-2, Bộ Công an Trung Quốc cho biết nước này sẽ sớm tiến hành lấy dấu vân tay của tất cả du khách nước ngoài nhằm thắt chặt an ninh biên giới.

(Ảnh minh họa. Nguồn: BBC)


Sân bay Thâm Quyến (tỉnh Quảng Đông) sẽ là nơi đầu tiên áp dụng việc lấy dấu vân tay bắt buộc với du khách nước ngoài kể từ ngày 10-2. Mô hình này sẽ sớm được nhân rộng sang các điểm nhập cảnh khác trên toàn quốc.

Theo đó, tất cả những người mang hộ chiếu trong độ tuổi từ 14 - 70 đều phải cung cấp dấu vân tay. Tuy nhiên, hiện chưa rõ thủ tục nhập cảnh có bao gồm việc lấy các dữ liệu sinh trắc học khác hay không.

Bộ Công an Trung Quốc cho biết, quy định mới này nhằm tăng cường và nâng cao tính hiệu quả của hoạt động kiểm soát người nhập cư. Mỹ, Nhật Bản, Campuchia và một số quốc gia khác cũng có yêu cầu tương tự đối với du khách nước ngoài.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung Quốc lấy dấu vân tay bắt buộc với du khách nước ngoài

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.