Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hoa kèn hồng nở rực cả đoạn đường trung tâm Sài Gòn

Theo VnExpress| 12/04/2017 16:57

Cứ vào độ tháng 4, một số tuyến đường ở trung tâm TP Hồ Chí Minh lại thêm phần rực rỡ bởi sắc màu tươi thắm của cây hoa kèn hồng.

Được trồng ở trung tâm TP Hồ Chí Minh từ năm 2009, cứ vào độ tháng 4 hàng năm, cây kèn hồng lại nở hoa trên một số tuyến đường như Võ Văn Kiệt, Điện Biên Phủ...

Trong đó, hoa nở nhiều nhất là trên đường Võ Văn Kiệt, đoạn từ cầu Calmette đến gần hầm Thủ Thiêm.

Hoa kèn hồng khi nở màu hồng phớt với dáng giống chiếc kèn. Kèn hồng có màu sắc tựa như hoa anh đào, là một loại hoa thường nở vào đầu tháng 4 đến tháng 6 mỗi năm.

Mỗi cây trưởng thành cao khoảng 15 m. Thông thường khi cây ra hoa, hầu hết lá đều rụng, trên đầu mỗi cành chỉ nhìn thấy những cụm hoa tím hồng.

Đặc trưng của hoa là chỉ nở khi trời nắng. Hoa nở nhanh nhưng cũng mau rụng.

Những ngày này, thời tiết Sài Gòn nắng nóng, chính vì vậy những đóa kèn hồng được dịp bung nở, làm cho thành phố thêm phần thơ mộng.

Nhiều bạn trẻ rủ nhau tìm đến hàng cây kèn hồng chụp hình. "Mình thấy hoa nở rực mà lá rụng gần hết trông tựa như hoa anh đào. Nhưng tiếc là cây mọc cao quá nên chỉ có thể chụp với những bông hoa rụng xuống", bạn Cao Mỹ Hạnh (21 tuổi) chia sẻ.

Ba hàng cây kèn hồng cạnh cầu Calmette đang nở hoa thu hút cả những tay săn ảnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hoa kèn hồng nở rực cả đoạn đường trung tâm Sài Gòn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.