Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khách sạn mở thêm khu dựng lều, giá thuê xe máy tăng gấp đôi dịp 30/4

Theo Vnexpress| 29/04/2017 14:52

Nhiều khách sạn 3-5 sao ở Đà Lạt, Vũng Tàu, Đà Nẵng đã kín khách đặt cách đây một tháng. Nhà nghỉ tăng giá gấp đôi, gấp ba; dịch vụ thuê xe máy


Theo ghi nhận của PV, các phòng trống giờ chót ở Đà Lạt đã được đặt kín. Cách đây khoảng một tuần, các khách sạn bình dân hoặc nhà nghỉ vẫn còn treo biển phòng trống, một phần do giá phòng dịp lễ tăng 1,5-2 lần nên khách đặt vẫn còn do dự. Tuy nhiên đến chiều 28-4, những phòng cuối cùng cũng đã được bán.

Giá phòng đơn tại các tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Bùi Thị Xuân, 3 tháng 2, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Chí Thanh… tăng từ 300.000 đồng đến 600.000-800.000 đồng, giá phòng đôi tăng từ 500.000 đồng lên hơn một triệu đồng. Còn phòng nghỉ tại các khách sạn lớn, đạt tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên giá tăng nhẹ khoảng 20 - 30%. Các homestay ở nội đô và ngoại ô cũng đã kín chỗ ưu tiên cho khách đặt trước cả tháng. Một số nơi có khuôn viên rộng còn mở dịch vụ cho thuê nơi dựng lều, giá 50.000-100.000 đồng một người.


Các khu homestay, hostel có khuôn viên cho du khách dựng lều là lựa chọn giờ chót ở Đà Lạt.
Ảnh: Hương Chi.


Vũng Tàu cũng là nơi cao điểm của kỳ nghỉ lễ, các khách sạn 3-5 sao đều đã nhận khách đặt cọc 50% giá phòng từ một tháng trước. Các nhà nghỉ tăng giá gấp 3 lần so với ngày thường. Theo chia sẻ của nhiều du khách thường xuyên đi Vũng Tàu, các cửa hàng ăn uống cũng sẽ tăng giá, du khách nên hỏi giá kỹ, thỏa thuận trước khi mua.

Tại bến xe miền Đông, miền Tây và các điểm bán vé xe khách đi Phan Thiết, Nha Trang, Đà Lạt, Cần Thơ... thông báo đã hết vé giường nằm. Một số hãng như Phương Trang, Thành Bưởi... cam kết không tăng giá vé xe đi Cần Thơ, Đà Lạt. Hãng xe Phương Trang có số lượng xe nhiều đi các điểm trên cũng đã kín chỗ, không nhận thêm khách dù nhân viên tổng đài liên tục nhận được yêu cầu mua vé từ khách trong hai ngày qua.

Một số hãng tăng cường xe ghế ngồi đi các tuyến cao điểm du lịch. Anh Trần Văn Lâm (quận Bình Thạnh, TP HCM) cho biết khi liên hệ đặt vé cho chuyến du lịch Tây Nguyên dịp lễ, thì nhân viên tổng đài đề nghị anh ra bến xe mua vé trực tiếp, nhà xe không nhận đặt chỗ qua điện thoại như ngày thường. Vé anh mua đi Đắc Nông là 320.000 so với giá 225.000 đồng ngày thường.

Dịch vụ thuê xe máy cho nhóm khách du lịch tự túc ở Phan Thiết cũng tăng giá và "cháy" xe. Anh Hiếu, chuyên cho thuê xe máy ở đây khẳng định anh và các chỗ khác đều không còn xe cho khách thuê trong 4 ngày lễ. Anh đang huy động thêm xe của người quen để phục vụ khách liên tục gọi đến. "Có xe nào thì thuê xe ấy, khách có yêu cầu xe số hoặc xe ga thì tôi cũng không chắc chắn đáp ứng được. Giá thuê xe dịp lễ là 250.000 đồng một ngày, còn ngày thường là 100.000-150.000 đồng".

Sức hấp dẫn của Đà Nẵng đối với du khách dịp nghỉ lễ càng tăng khi đêm khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế – DIFF 2017 sẽ diễn ra ngày 30/4. Các khách sạn dọc biển Phạm Văn Đồng và sông Hàn đã không nhận khách thêm. Giá phòng khách sạn tăng, dao động 20-35%. Đặc biệt, các khách sạn trên đường Trần Hưng Đạo đoạn từ cầu Thuận Phước về tới cầu Rồng còn tổ chức “bán ghế ngồi” ở nhà hàng tầng cao khách sạn cho khách có nhu cầu xem pháo hoa.

Ở phía bắc, các điểm du lịch sinh thái, không gian xanh đều kín phòng. Xung quanh Hà Nội, các resort như Asean Resort, V- Resort hay những khu du lịch bình dân hơn như Khoang Xanh Suối Tiên hiện phòng đặt ngày 29, 30-4 đã hết.

Tại Hạ Long, khu vui chơi giải trí lớn mới xuất hiện là điểm nhấn thu hút du khách, đặc biệt là nhóm khách đoàn, gia đình có trẻ nhỏ. Phòng khách sạn Mường Thanh đã được đặt hết từ cách đây một tháng. Trên trang web mytour.vn, Vinpearl Hạ Long Bay Resort cũng thông báo "tạm hết phòng trong khoảng 30 ngày từ 29-4 đến 29-5".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khách sạn mở thêm khu dựng lều, giá thuê xe máy tăng gấp đôi dịp 30/4

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.