Theo dõi Báo Hànộimới trên

Du lịch - Quá tải, đội giá

Lâm Vũ| 03/05/2017 06:55

(HNM) - Dịp 30-4 và 1-5 là kỳ nghỉ dài trong năm (4 ngày), chỉ sau Tết Nguyên đán (7 ngày). Đúng như dự đoán của giới lữ hành, người dân đã đổ xô đi du lịch, dẫn đến tình trạng quá tải ở khắp các địa phương. Các điểm đến, giá phòng, dịch vụ bị đẩy lên cao quá mức.

Bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) chật cứng người trong dịp nghỉ lễ. Ảnh: Lê Hiếu


Nhiều điểm đến quá tải

Theo ghi nhận của phóng viên, các công viên tại Hà Nội đều đông người đến vui chơi dịp lễ 30-4, 1-5. Tại Công viên Thủ Lệ (Hà Nội), ngày 30-4, lượng khách đổ dồn về đây lên tới hàng nghìn người, gây quá tải tại các điểm gửi xe, quầy bán vé. Do quá đông, nhiều trẻ em bị lạc đã được đưa về Đội cảnh sát 113 quận Ba Đình, sau đó thông báo tới Công an phường Ngọc Khánh, trên hệ thống loa của công viên để tìm người thân cho trẻ đi lạc. Trong khi đó, tại TP Hồ Chí Minh, dòng người chen chân đổ về Thảo Cầm Viên vui chơi khiến Ban quản lý phải nới rộng bãi giữ xe nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu.

Tương tự, các khu du lịch ở Đà Lạt như Vườn hoa thành phố, Thung lũng tình yêu, Thiền viện Trúc Lâm, Đường hầm đất sét, thác Prenn… thu hút rất đông du khách tới tham quan. Lượng du khách tăng đột biến đã khiến hầu hết các dịch vụ tại đây luôn trong tình trạng quá tải. Du khách Nguyễn Phương Thanh đến từ Đà Nẵng cho biết, sáng 30-4, nhóm của chị đã phải gọi đến ba hãng taxi và đợi cả giờ đồng hồ mới có xe. Cùng với đó, nhiều du khách do chủ quan, không đặt phòng trước nên khi đến Đà Lạt phải chịu cảnh "lang thang", không tìm được phòng nghỉ.

Còn tại tỉnh Khánh Hòa, theo thống kê của Sở Du lịch, trong bốn ngày nghỉ lễ, số lượng khách đăng ký lưu trú tại Nha Trang khoảng 125.000 lượt người; khách tham quan đạt 650.000 lượt, tăng 8,5%; du khách quốc tế đến Nha Trang tăng khoảng 28%. Trong dịp này, công suất phòng các khách sạn 3-5 sao đạt hơn 90%, các khách sạn từ 2 sao trở xuống không còn chỗ.

Tại biển Sầm Sơn (Thanh Hóa), hàng nghìn người đổ về khiến nơi đây nhanh chóng kín đặc. Các bãi tắm A, B, C đều chật người. Điểm đến Đồ Sơn (Hải Phòng) trong tình cảnh tương tự: Thời điểm đông nhất khoảng 20.000 người. Dưới biển, người người chen nhau tắm. Trên bờ, các cửa hàng “cháy” áo phao và ghế, nhiều du khách phải thuê bạt, chiếu để ngồi nghỉ...

Khó kiểm soát giá dịch vụ

Trao đổi nhanh với phóng viên qua điện thoại, nhiều hãng lữ hành cho biết, tại Đà Lạt, giá phòng đơn các khách sạn trên tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Bùi Thị Xuân, Phạm Ngọc Thạch… tăng từ 300 nghìn đồng lên 800 nghìn đồng; giá phòng đôi tăng từ 500 nghìn đồng lên hơn 1 triệu đồng. Hầu hết các phòng nghỉ tại khách sạn từ 3 sao trở lên đều tăng giá từ 20% đến 30%. Còn các homestay ở nội đô, ngoại ô thì kín chỗ trước đó cả tháng. Một số nơi có khuôn viên rộng còn mở dịch vụ cho thuê điểm dựng lều nghỉ với giá từ 50 nghìn đến 100 nghìn đồng/người. Giá phòng nghỉ tại Vũng Tàu đã tăng gấp 3 lần so với ngày thường...

Thống kê nhanh của Sở Du lịch Hà Nội, trong bốn ngày nghỉ lễ, tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội đạt gần 290 nghìn lượt, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó khách du lịch quốc tế đến Hà Nội đạt trên 54 nghìn lượt khách, tăng 33% so với cùng kỳ.

Tổng thu từ du lịch đạt 867 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. Một số điểm tham quan trên địa bàn thành phố thu hút đông du khách: Văn Miếu - Quốc Tử Giám; Khu di tích Hoàng thành Thăng Long; các điểm du lịch trên địa bàn huyện Ba Vì; chùa Hương; Làng cổ Đường Lâm; chùa Tây Phương...


Dịch vụ thuê xe máy cho nhóm khách du lịch tự túc ở Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) cũng tăng giá và "cháy" xe. Giá thuê xe ngày thường là 100 nghìn đến 150 nghìn đồng, đã tăng 250 nghìn đồng/ ngày. Riêng với các điểm đến ở Đà Nẵng giá dịch vụ tăng đột biến do sức hấp dẫn của đêm khai mạc lễ hội pháo hoa quốc tế - DIFF 2017, diễn ra đêm 30-4. Được biết, các khách sạn dọc biển trên đường Phạm Văn Đồng và sông Hàn đã khóa sổ từ cả tháng trước và tăng giá từ 20 đến 35%...

Tình trạng quá tải tại các điểm đến đợt nghỉ lễ năm nay cũng giống như những năm trước, dẫn đến "cháy" phòng và khó kiểm soát giá các loại dịch vụ. Theo ông Đặng Tiến Đạt, đại diện Lạc Hồng Travel, hiện nay ngành Du lịch vẫn đang chạy theo kiểu du lịch "ngẫu hứng" của người dân nên khó kiểm soát chất lượng cũng như giá dịch vụ tại các điểm đến. Muốn khắc phục nhanh tình trạng này, các hãng lữ hành cần đồng hành cùng ngành Du lịch để tư vấn, giúp du khách lên kế hoạch đi du lịch, tránh tình trạng quá tải; chọn những công ty du lịch uy tín và đi du lịch theo tour hoặc tự giác không nhận khách khi có dự báo về tình trạng quá tải tại điểm đến...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Du lịch - Quá tải, đội giá

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.