Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khai trương Công viên nước nổi quy mô lớn tại bản Ngòi

Vũ Hoa| 22/05/2017 15:51

(HNMO) - Ngày 21-5, Dự án Công viên nước nổi quy mô lớn đã chính thức khai trương tại bản Ngòi, một bản Mường cổ, trên lòng hồ Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.


Theo đó, Công viên tọa lạc trên một vùng sông nước, núi non tuyệt đẹp thuộc bản Ngòi, xã Ngòi Hoa, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, một trong những bản Mường cổ nhất nằm sâu trong vùng lòng hồ, nơi hoàn toàn hoang sơ và gần như chưa có dấu chân du khách. Công viên gồm 34 cụm trò chơi kết cấu phao nổi trên mặt nước và các môn thể thao dưới nước như mô tô nước, thuyền bơm hơi, ca nô câu cá, cụm bể bơi nổi cùng các môn thể thao truyền thống địa phương như đua bè mảng, chèo thuyền tôm, nhà hàng nổi trên sông…


Công viên nước nổi quy mô lớn nằm trên địa phận bản Ngòi, xã Ngòi Hoa, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.


Dự án này do Công ty cổ phần đầu tư Du lịch Hòa Bình đầu tư cùng với việc tổ chức cụm du lịch cộng đồng trong bản Ngòi với 7 nhà sàn đạt chuẩn để đón khách trong nước và quốc tế. Mọi sinh hoạt, văn hóa và môi trường sống được giữ nguyên vẹn.

Bên cạnh việc khám phá giá trị văn hóa Mường với những điệu cồng chiêng, múa sênh tiền, hát Mường, diễn xướng Mo Mường, phiên chợ quê, khám phá quần thể hang động karst…, du khách còn có những ngày nghỉ dưỡng thực sự an nhiên, vui vẻ nơi vùng non nước hữu tình và thưởng thức những sản vật ngon sạch, tinh khiết từ phương thức trồng trọt hoàn toàn tự nhiên của người dân.

Ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch đánh giá, bản Ngòi là một bản Mường cổ, có bề dày truyền thống văn hóa lâu đời và cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, thanh bình. Để đến được bản Ngòi, du khách phải đi bằng tàu thủy, điều này đem đến sự khác biệt, độc đáo riêng cho cụm du lịch cộng đồng này.

"Việc đầu tư dự án Công viên nước nổi và cụm du lịch cộng đồng tại bản Ngòi sẽ mở ra cơ hội mới cho du lịch Hòa Bình, đặc biệt là Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch và khi du khách gần đây ngày càng có xu hướng tìm đến những điểm đến gắn liền với văn hóa bản địa, cảnh sắc hoang sơ", ông Hà Văn Siêu nói.

Bản Ngòi sẽ được UBND tỉnh Hòa Bình trao quyết định công nhận là điểm du lịch văn hóa cộng đồng dân tộc Mường trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Khai trương Công viên nước nổi quy mô lớn tại bản Ngòi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.