Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mùa hạ Hà Nội rực rỡ với Osaka vàng

Vũ Hoa| 11/06/2017 19:53

(HNMO) - Cứ đến tầm tháng 5, 6 và 7, ngoài sắc đỏ của hoa phượng, sắc tím của bằng lăng, khắp phố phường Hà Nội còn khoác lên mình chiếc áo vàng rực rỡ, tươi mới của loài hoa Osaka vàng quyến rũ.


Osaka vàng còn có tên gọi là Muồng hoàng yến, Hoa lồng đèn, Bò cạp nước, Mai dây, Cây xuân muộn, Mai nở muộn.


Loài hoa này có nguồn gốc từ miền nam Châu Á. Đây là loài cây trung tính, ưa sáng, sinh trưởng nhanh, chịu hạn tốt.


Hoa Osaka vàng mọc thành cụm lớn, nhiều hoa, dạng cành rủ xuống dài 20-40cm.


Mỗi bông hoa có đường kính 4-7cm với 5 cánh hoa màu vàng tươi có hình bầu dục rộng, gần bằng nhau.



Tại Hà Nội, hoa nở từ tháng 5 đến tháng 7 trong khi ở Nam bán cầu, hoa nở vào khoảng tháng 11.


Quả Osaka vàng dạng quả đậu hình trụ, hơi có đốt, dài 20-60cm, đường kính quả 15-25mm, mang nhiều hạt trái xoan, các hạt có chứa chất độc.


Osaka vàng phát triển tốt tại những khu vực có nhiều nắng và thoát nước tốt, không thích hợp với điều kiện khí hậu khô cằn hay giá lạnh, mặc dù nó chịu được hạn và mặn.


Osaka vàng là quốc hoa của Thái Lan.


Nó cũng là loài hoa tượng trưng cho bang Kerala của Ấn Độ.


Tại Ấn Độ, con tem 20 rupi có hình hoa Osaka vàng.


Ở Việt Nam, Osaka vàng mọc hoang dại trong các rừng thưa ở các tỉnh vùng Tây Nguyên như Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk. Nó cũng được trồng nhiều ở các đô thị như Nha Trang, Đà Lạt, Đà Nẵng, Sài Gòn.


Tại Hà Nội, loài cây này có lẽ được trồng muộn hơn nhưng cũng đã khá lâu.


Hiện nay, nhiều gia đình có điều kiện ở Hà Nội cũng mua loài cây này về trồng trước cửa nhà vì họ quan niệm màu vàng của loài hoa này là màu của sự tươi mới, màu của kim tiền. Trồng loại cây này sẽ mang lại cho gia chủ sự thịnh vượng. Giá cho một cây cao khoảng 3m, đã trổ hoa khoảng 3,5- 4 triệu đồng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Mùa hạ Hà Nội rực rỡ với Osaka vàng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.