Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ACMECS lần thứ 3 và Hội nghị Bộ trưởng Du lịch CLMV lần thứ 4

Tuệ Diễm| 08/09/2017 06:32

(HNM) - Ngày 7-9, tại TP Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Du lịch các nước chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong (ACMECS) lần 3 và Hội nghị Bộ trưởng Du lịch Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) lần 4.


Hội nghị thảo luận các biện pháp tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch hành động du lịch ACMECS và CLMV giai đoạn 2016-2018. Nội dung sẽ tập trung vào các hoạt động xúc tiến và quảng bá du lịch, liên kết và phát triển sản phẩm du lịch, tăng cường tham gia của khối tư nhân và cộng đồng địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển nguồn nhân lực du lịch. Hội nghị tiếp tục phát huy mục tiêu xây dựng 5 quốc gia (Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam) thành một điểm đến chung.

Hợp tác giữa các nước Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam và các nước chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong đã hơn một thập kỷ. Theo thống kê năm 2016, 5 nước Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam đón 54,8 triệu lượt khách du lịch quốc tế, tăng 4,9% so với năm 2015. Khách du lịch nội vùng giữa 5 nước đạt 8,95 triệu lượt, chiếm 16% tổng số khách quốc tế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ACMECS lần thứ 3 và Hội nghị Bộ trưởng Du lịch CLMV lần thứ 4

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.