Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất và Lễ hội thành Tuyên 2017

Vũ Hoa| 22/09/2017 22:32

(HNMO) - Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất sẽ được tổ chức từ ngày 29 đến hết ngày 30-9 và Lễ hội thành Tuyên 2017 từ ngày 29-9 đến 4-10 tại TP Tuyên Quang với nhiều hoạt động đặc sắc, phong phú.

(HNMO) - Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất sẽ được tổ chức từ ngày 29 đến hết ngày 30-9 và Lễ hội thành Tuyên 2017 từ ngày 29-9 đến 4-10 tại TP Tuyên Quang với nhiều hoạt động đặc sắc, phong phú.

Sẽ có 12 tỉnh, thành tham gia ngày hội, bao gồm: Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Sơn La, Lai Châu, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Quảng Ninh và Thanh Hóa.

Ngày hội văn hóa dân tộc Dao có nhiều hoạt động đặc sắc như: Trưng bày, triển lãm “Sắc màu văn hóa dân tộc Dao”; trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống dân tộc Dao; liên hoan văn nghệ quần chúng và trình diễn trang phục truyền thống nữ dân tộc Dao; trưng bày, giới thiệu ẩm thực dân tộc Dao; thi thể thao dân tộc Dao, trò chơi dân gian; hội thảo “Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Dao trong bối cảnh hội nhập và phát triển đất nước”.

Một trong những hình ảnh trong Lễ hội thành Tuyên năm 2016. (Ảnh: internet)

Lễ hội thành Tuyên là một lễ hội Trung thu độc đáo và riêng có của tỉnh Tuyên Quang, được đông đảo thiếu nhi, người dân và du khách mong đợi. Đến với lễ hội, du khách sẽ được đắm mình trong không khí náo nức, rộn ràng của tiếng trống, tiếng nhạc với những điệu dân vũ truyền thống của 22 dân tộc anh em tỉnh Tuyên Quang.


Lễ hội có nhiều hoạt động trưng bày, giới thiệu ẩm thực; trình diễn giới thiệu trang phục tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt; biểu diễn nghệ thuật; các hoạt động thể thao và du lịch; lễ hội bia Hà Nội…

Đặc biệt, “Đêm hội thành Tuyên”, điểm nhấn của lễ hội sẽ được tổ chức vào 20h ngày 30-9 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, TP Tuyên Quang với lễ diễn diễu của 70 xe mô hình đèn Trung thu đẹp nhất, ý nghĩa nhất chọn lựa từ hàng trăm mô hình của Thành phố Tuyên Quang cùng với xe mô hình đại diện của các huyện tham gia theo lộ trình từ Quảng trường Nguyễn Tất Thành đến các tuyến phố chính.

Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc được tổ chức nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc Dao trong nền văn hóa thống nhất, đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam. Đây cũng là dịp để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Dao trong thời kỳ đổi mới của đất nước, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất và Lễ hội thành Tuyên 2017

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.