Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xây dựng sản phẩm du lịch tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long

Yên Nga| 23/09/2017 07:19

(HNM) - Ngày 22-9, Sở Du lịch Hà Nội và Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức chương trình khảo sát, xây dựng sản phẩm và kết nối phát triển du lịch tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long với sự tham gia của đại diện Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Hiệp hội Du lịch Hà Nội và các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn Thủ đô.


Người dân tham quan Hoàng thành Thăng Long. Ảnh: Nguyễn Văn Cảnh/TTXVN



Đoàn khảo sát tham quan Khu di tích Hoàng thành Thăng Long và góp ý, trao đổi để hoàn thiện sản phẩm du lịch tại điểm đến này. Hầu hết các thành viên tham gia đoàn khảo sát đều đánh giá đây là điểm đến giàu tiềm năng. Khu di tích Hoàng thành Thăng Long nằm ở vị trí thuận lợi để kết nối với các điểm đến khác của Thủ đô như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, khu phố cổ, hồ Hoàn Kiếm… Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã xây dựng những tour dành cho khách thông thường, tour dành cho trẻ em, tour tham quan vào buổi tối.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng sản phẩm du lịch tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.