Theo dõi Báo Hànộimới trên

Người dân TP Hồ Chí Minh xao xuyến trước sắc hoa kèn hồng trên phố

Theo Tin Tức| 03/04/2018 16:07

Nhiều người dân TP Hồ Chí Minh khi lưu thông trên đường không khỏi “đứng hình” trước những hàng kèn hồng khoe sắc rực rỡ trên các tuyến đường như Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu, Nguyễn Văn Trỗi, Võ Văn Kiệt...

Dưới cái nắng của những ngày đầu tháng 4, hoa kèn hồng bắt đầu bung nở khoe sắc trên nhiều tuyến đường Điện Biên Phủ (đoạn từ trường ĐH Hutech đến cầu Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh), đường Võ Thị Sáu (từ Nhà thiếu Nhi thành phố đến vòng xoay ngã 6 Dân chủ, quận 3), đường Nguyễn Văn Trỗi (đoạn cầu Công Lý, quận Phú Nhuận), đường Võ Văn Kiệt (đoạn đầu hầm Thủ Thiêm, quận 1)...

Hoa kèn hồng khoe sắc bên tòa nhà Bitexco.


Hoa kèn hồng được TP Hồ Chí Minh trồng thử nghiệm từ năm 2009 đến nay. Kèn hồng có màu sắc tựa như hoa anh đào, là một loại hoa thường nở vào đầu tháng 4 và kéo dài cho đến tháng 6 mỗi năm. Thông thường khi cây ra hoa, hầu hết lá đều rụng, trên đầu mỗi cành chỉ nhìn thấy những cụm hoa tím hồng rất dễ thương.

Xin giới thiệu đến độc giả hình ảnh về hoa kèn hồng khoe sắc ở TP Hồ Chí Minh:

Hoa kèn hồng được trồng trên đường Điện Biên Phủ (đoạn từ trường Đại học Hutech đến cầu Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh).

Sau khi rụng lá, kèn hồng chỉ còn những cụm hoa hình dáng giống chiếc kèn trên những đầu cành.

Buổi sáng sớm trên đường Điện Biên Phủ.

Hoa kèn hồng chỉ nở được 3-4 ngày rồi nhanh chóng rơi rụng.

Hoa kèn hồng được trồng hai bên cầu Công Lý - đường Nguyễn Văn Trỗi (quận Phú Nhuận).
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người dân TP Hồ Chí Minh xao xuyến trước sắc hoa kèn hồng trên phố

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.