Theo dõi Báo Hànộimới trên

Dự kiến thu hút 1,5 triệu lượt du khách đến khu nghỉ mát Hải Tiến

Nhật Hà| 23/04/2018 14:52

(HNMO) - Ngày 23-4, tại buổi họp công bố về Lễ hội du lịch biển Hải Tiến (Hoằng Hóa, Thanh Hóa), Ban tổ chức cho biết đã đề ra nhiều giải pháp để thu hút khoảng 1,5 triệu lượt khách đến bãi biển Hải Tiến trong mùa du lịch hè năm 2018.

Họp báo công bố Lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2018.


Năm 2017, đã có 1,2 triệu lượt khách đến khu du lịch biển Hải Tiến. Đây là lượng khách kỷ lục đến nơi đây, tăng tới 54,3% so với năm 2016, mang về doanh thu hơn 1.500 tỷ đồng cho địa phương (năm 2012 mới có 50.000 lượt khách đến Hải Tiến).

Để đạt mức 1,5 triệu lượt khách, đã có nhiều giải pháp được đặt ra như lần đầu tiên đưa vào hoạt động tuyến du lịch đường thủy kết nối khu du lịch Hải Tiến với các điểm tham quan như Đền thờ Long Vương -Đảo Nẹ; Bia chiến thắng trận đầu của Hải quân và nhân dân Việt Nam tại núi Hòn Bò; Cảng cá Lạch Trường; Cảng cá, rừng ngập mặn Hòa Lộc - Hậu Lộc...

Xung quanh khu du lịch còn nhiều điểm đến tiếp tục được khai thác như Đền thờ Tô Hiến Thành, Tượng đài Lão dân quân Hoằng Trường, Bảng Môn đình - nơi tôn vinh truyền thống tôn sư trọng đạo, Đền thờ Nguyễn Quỳnh (Trạng Quỳnh)…

Thời gian qua, thêm 10 khách sạn được đưa vào hoạt động với 750 phòng, nâng tổng số phòng nghỉ tại khu du lịch lên 5.050 phòng.

Ngoài ra, khâu bảo vệ môi trường và chống “chặt chém” khách cũng được đẩy mạnh ở khu du lịch Hải Tiến. Theo đó, từ mùa du lịch 2018 sẽ không có hàng quán bán đồ ăn uống tại bãi biển; đoàn kiểm tra liên ngành sẽ thường xuyên kiểm tra việc thực hiện niêm yết giá như đã cam kết tại các cơ sở lưu trú, cửa hàng cũng như công bố số điện thoại đường dây nóng phản ánh hiện tượng “chặt chém” khách…

Lễ khai hội du lịch biển Hải Tiến năm 2018 sẽ diễn ra tối 28-4.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Dự kiến thu hút 1,5 triệu lượt du khách đến khu nghỉ mát Hải Tiến

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.