Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhiều hoạt động đặc sắc tại Ngày hội du lịch tỉnh Vĩnh Long lần thứ I

Tuệ Diễm| 25/08/2018 11:33

(HNMO) - Ngày 25-8, tại Nhà văn hóa cù lao An Bình thuộc xã An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đã diễn ra lễ khai mạc Ngày hội du lịch tỉnh Vĩnh Long lần I-2018.


Ngày hội du lịch tỉnh Vĩnh Long diễn ra trong hai ngày 25 và 26-8 với các hoạt động chính diễn ra trên vùng đất cù lao An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Cù lao An Bình có hệ sinh thái hấp dẫn bậc nhất Vĩnh Long với đất đai trù phú, phù sa màu mỡ, cây trái ngọt lành. Mỗi năm cù lao An Bình đón trên 1 triệu lượt du khách.

Ngay sau lễ khai mạc, nhiều hoạt động đặc sắc đã diễn ra như: Hội thi ẩm thực các món chay, chương trình trưng bày giới thiệu du lịch sông nước, hội thi trái ngon an toàn tỉnh Vĩnh Long, giải đua ghe Tam Bản, biểu diễn hát bội, biểu diễn đờn ca tài tử, hội thi duyên dáng áo bà ba. Ngày 26-8, ngày hội tiếp tục với các chương trình thể thao như thi đấu cờ tướng bằng hình thức biểu diễn cờ người, các trò chơi dân gian...

Dịp này, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long cũng tổ chức tọa đàm du lịch “Tham vấn xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh Vĩnh Long” với sự tham dự của các đoàn Famtrip, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, Hiệp hội Du lịch TP Hồ Chí Minh.

Năm 2017, lượng khách du lịch đến Vĩnh Long đạt 1,2 triệu lượt, doanh thu ước đạt 310 tỷ đồng, và đây là lần đầu tiên địa phương tổ chức ngày hội du lịch.

Dự kiến Ngày hội du lịch tỉnh Vĩnh Long sẽ được tổ chức thường niên nhằm thu hút khách nội địa và quốc tế. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều hoạt động đặc sắc tại Ngày hội du lịch tỉnh Vĩnh Long lần thứ I

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.