Theo dõi Báo Hànộimới trên

Loài hoa can trường nơi miền đá xám

Theo Báo Hà Giang| 22/11/2018 09:26

Trong tiết trời se lạnh ngày đầu Đông, Công viên Địa chất toàn cầu - Cao nguyên đá Đồng Văn lại “rực sáng” trên Bản đồ du lịch cả nước khi những cánh hoa Tam giác mạch (TGM) bắt đầu bung nở, nhuộm hồng thung lũng, sườn đồi như mời gọi khách lãng du.

Phong cảnh thiên nhiên kỳ vĩ cùng với bản sắc văn hóa đặc sắc của 19 dân tộc đã tạo cho Hà Giang sức hút kỳ diệu, làm thổn thức bao trái tim du khách muốn khám phá, trải nghiệm. Cứ mỗi dịp đầu Đông, những cánh hoa TGM mỏng manh, khoe mình trong sương sớm đã khơi gợi trong mỗi du khách những cảm nhận riêng trên hành trình về miền cực Bắc.

Hoa Tam giác mạch tại xã Phố Cáo (Đồng Văn).


Hoa TGM được trồng ở một số tỉnh miền núi của nước ta, tuy nhiên, quê hương, nơi chốn ghi dấu vẻ đẹp mê mẩn lòng người chính là ở Hà Giang. Mang vẻ đẹp dân dã của miền sơn cước, hoa TGM nở từng chùm màu trắng hồng tinh khôi. Những bông hoa li ti, bền bỉ vươn mình trên đá trở thành thứ màu sắc tô điểm cho Hà Giang chất tình, chất thơ, không phải chốn núi non nào cũng có. Hoa TGM bung nở khắp miền biên ải, hoa men theo triền đá, bồng bềnh trong gió núi, tạo thành những đợt sóng như xao xuyến, lay động lòng người. Cũng chính từ đó, hoa TGM đã trở thành điểm nhấn, tạo nên sức hấp dẫn, thu hút du khách đến Hà Giang để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của núi rừng, vẻ đẹp của loài hoa can trường nơi miền đá xám. Vươn lên từ trên đá, hoa TGM mang vẻ đẹp kiên cường, đầy sức sống cũng như tượng trưng cho tính cách con người Hà Giang luôn vượt qua khó khăn, thử thách khốc liệt của thiên nhiên.

Khi những nụ hoa TGM đầu tiên bung nở, Cao nguyên đá Đồng Văn lại rộn rã bước chân lữ khách. Anh Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công ty TNHH MTV dịch vụ Du lịch - thương mại Hà Giang Trẻ cho biết, hoa TGM có sức hút rất lớn đối với khách du lịch trong và ngoài nước. Hàng năm, vào mùa hoa, Công ty của anh có hàng trăm lượt khách đăng ký tua tham quan, trải nghiệm; hoa TGM đã tạo nên sức hút đầy quyến rũ, đưa hình ảnh du lịch Hà Giang trở nên thân thiện, gần gũi.

Du khách tham quan khu vực trồng hoa Tam giác mạch xã Lũng Cú (Đồng Văn).


Dọc cung đường từ huyện Quản Bạ ngược lên Yên Minh đến Đồng Văn, Mèo Vạc… hoa TGM nối dài từ thung lũng lên tới các triền đồi. Du khách như lạc bước vào thiên đường của núi non hùng vĩ, của mùi hương hoa cỏ, những thửa ruộng TGM tràn ngập sắc hồng. Chị Phạm Phương Mai, du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh rất ấn tượng với cảnh sắc thiên nhiên của Hà Giang, không chỉ có núi non hùng vĩ với những cung đường đèo uốn lượn, những cánh đồng hoa TGM đem đến cảm giác yên bình, thơ mộng; những nét văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc nơi cực Bắc thực sự là điểm đến đáng nhớ.

Đến với Hà Giang, bên cạnh việc tìm hiểu lịch sử, khám phá vẻ đẹp thiên nhiên, du khách còn có thể thưởng thức những đặc sản của địa phương. Lễ hội Hoa TGM lần thứ IV năm nay được tổ chức tại huyện Đồng Văn sẽ tiếp tục diễn ra hoạt động thưởng thức bittet thịt bò Cao nguyên đá được chế biến giữa không gian phố cổ, với nguồn nguyên liệu đặc biệt ngon, được tẩm ướp với những loại thảo dược, gia vị quý của người dân bản địa. Ở lần đầu thực hiện, hoạt động thưởng thức bittet thịt bò Cao nguyên đá đã thu hút rất đông du khách đến trải nghiệm. Qua đó, tạo ấn tượng, làm tăng hiệu quả hoạt động quảng bá du lịch, thu hút du khách đến với tỉnh nhà.

Khám phá vẻ đẹp của loài hoa TGM nơi địa đầu Tổ quốc, sẽ là trải nghiệm khó quên đối với mỗi du khách mà chỉ có thể tìm được ở Cao nguyên đá Đồng Văn. Với sự chuẩn bị chu đáo, cùng nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn, Lễ hội Hoa TGM năm nay hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm tuyệt vời.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Loài hoa can trường nơi miền đá xám

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.