Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhạc sĩ Quỳnh Hợp làm album chào mừng Festival bắn pháo hoa quốc tế

Hoàng Lân| 11/03/2010 10:54

(HNMO) - Tháng 3 này, chào mừng 35 năm giải phóng thành phố Đà Nẵng là Cuộc thi bắn pháo hoa Quốc tế tiếp tục tổ chức trên sông Hàn trong hai đêm 27 và 28/3/2010 với chủ đề “Huyền thoại sông Hàn”, nhạc sĩ Quỳnh Hợp tung ra album riêng của mình mang tên "Lung linh sông Hàn".

Album gồm 12 ca khúc được chị phổ từ thơ của các tác giả là nhà thơ, nhà báo công dân của Đà Nẵng như Nguyễn Bá Thanh (Đà Nẵng tôi yêu), Bùi Công Minh (Bồng bềnh cáp treo), Nguyễn Nho Khiêm (Rượu xuân), Lê Anh Dũng (Tháng ba – đêm pháo hoa), Mai Hữu Phước (Mời em về thăm phố biển & Sông Hàn vui hội pháo hoa), Nguyễn Đức Nam (Xôn xao Đà Nẵng), Huỳnh Kim Hùng (Thành phố biển xanh), Lê Văn Nho (Đêm Sông Hàn), Lại Thanh Hà (Mai em về Hải Vân đẹp lắm) vàĐặng Hồng Thiệp (Bà Nà mây vương)...với những gửi gắm đa dạng, đậm chất tự sự, chuyển tải sâu sắc những sự sẻ chia, yêu thương, tự hào về vẻ đẹp cùng những đổi thay của Đà Nẵng hôm nay.


Bìa album "Lung linh sông Hàn"

Album “Lung linh Sông Hàn” là hình ảnh Đà Nẵng rất mới, trẻ trung và năng động trong rạo rực, náo nức của cuộc thi bắn pháo hoa Quốc tế và Lễ kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng Thành Phố (29/03/1975 – 29/03/2010) với nhịp điệu hiện đại, tươi trẻ của Dance, Pop, R&B, Hipho; những bản tình khúc nhẹ nhàng, sâu lắng hòa cùng những giai điệu mang âm hưởng dân gian giới thiệu với bạn bè gần xa một thành phố trẻ năng động bên bờ sông Hàn đẹp huyền diệu và mến khách.

Những ca khúc trong album với sự thể hiện của nhiều giọng ca đang được yêu thích như Đàm Vĩnh Hưng, Hà Anh Tuấn, Hồ Quỳnh Hương, Cao Thái Sơn, Trà My, Nguyễn Phi Hùng, Vy Oanh, Y Jang Tuyn, Trần Hồng Kiệt, Tống Hạo Nhiên, Trang Nhung cùng sự góp mặt đặc biệt của 2 ca sĩ tên tuổi người Đà Nẵng là Mỹ Tâm và Quang Hào.

Album đã được Hãng Phim Trẻ phát hành trong tháng 3/2010.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhạc sĩ Quỳnh Hợp làm album chào mừng Festival bắn pháo hoa quốc tế

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.