Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xuân Bắc - Tự Long tập võ để làm... người hùng và quái vật

Lệ Quyên| 19/05/2010 15:51

(HNMO) - "Đến hẹn lại lên", vào dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6, hai nghệ sỹ hài Xuân Bắc - Tự Long lại cùng bắt tay nhau xây dựng một tiểu phẩm hài dành riêng cho các em nhỏ. Năm nay, hai nghệ sỹ này quyết định đầu tư lớn vào tiểu phẩm "Ben - Cậu bé biến thể", được làm dựa theo cảm hứng từ bộ phim hoạt hình Ben 10 đang "làm mưa làm gió" trên màn ảnh nhỏ.

(HNMO) - "Đến hẹn lại lên", vào dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6, hai nghệ sỹ hài Xuân Bắc - Tự Long lại cùng bắt tay nhau xây dựng một tiểu phẩm hài dành riêng cho các em nhỏ. Năm nay, hai nghệ sỹ này quyết định đầu tư lớn vào tiểu phẩm "Ben - Cậu bé biến thể", được làm dựa theo cảm hứng từ bộ phim hoạt hình Ben 10 đang "làm mưa làm gió" trên màn ảnh nhỏ.


Hai nghệ sỹ Tự Long - Xuân Bắc tập võ Vovinam để hóa thân vào "Ben - Cậu bé biến thể"

Vẫn trung thành với mô tuýp người hùng - quái vật, câu chuyện xoay quanh nhân vật chính là cậu bé Ben - 10 tuổi (Xuân Bắc đóng) là một chú bé nhút nhát song luôn mơ ước mình sẽ trở thành một anh hùng. Trong giấc mơ của mình, Ben thấy mình lạc vào một xứ sở thần tiên và gặp một cụ già tốt bụng. Cụ già tặng cho Ben nhiều vật quý, trong đó có chiếc đồng hồ có khả năng đặc biệt biến người đang đeo nó thành những quái vật có khả năng siêu phàm.

Trong khi đó tại hành tinh Gorm, lãnh chúa (Tự Long) đang có âm mưu thống trị trái đất và một quân đội đã đến trường của Ben để phá phách. Với chiếc đồng hồ trong tay, Ben đã dùng sức mạnh để bảo vệ trái đất, ngôi trường và bạn bè của mình.

Vở kịch lấy cảm hứng của bộ phim hoạt hình nổi tiếng với những pha biến hình sinh động trên màn ảnh. Vì thế, để đảm bảo yếu tố hấp dẫn, các nghệ sỹ Tự Long - Xuân Bắc cũng đã phải nghĩ ra khá nhiều "trò" để làm vừa lòng các em nhỏ. Nghệ sỹ Tự Long cho biết, anh và Xuân Bắc phải bỏ ra một khoảng thời gian học võ Vovinam cùng các võ sư để thực hiện những pha võ thuật, bay nhảy trên sân khấu. Trong vở diễn này, còn có khá nhiều pha võ thuật khó nên các nghệ sỹ cũng phải nhờ đến sự tham gia của những cascadeur (diễn viên đóng thế) là những võ sư đến từ Liên đoàn Vovinam.


Cặp diễn viên hài này phối hợp khá ăn khớp từ nhiều năm nay

Nói về vở kịch dành cho thiếu nhi này, nghệ sỹ Xuân Băc cho biết, ê kip thực hiện cố gắng đầu tư khá nhiều về kỹ thuật, thiết bị, kỹ xảo, trang phục để "Ben - Cậu bé biến thể" là vở kịch thiếu nhi hoành tráng nhất từ trước đến nay. Trong vở diễn, các nghệ sỹ sử dụng những kỹ xảo và thiết bị phụ trợ của công nghệ 3D, quả cầu tia platma, pháo sáng, trang phục cũng được thiết kế và may cầu kỳ... Về phần này, nghệ sỹ Tự Long thở phào: "Mọi năm khi vào vai quái vật tôi phải chui vào bộ quần áo rất nặng và đầy lông lá. Giữa tháng hè oi ả, mặc bộ đồ đó nóng khủng khiếp. Năm nay, anh em nghệ sỹ quyết định đầu tư trang phục để diễn đỡ khổ. Tôi vẫn vào vai kẻ xấu, vẫn phải mặc trang phục hóa trang nhưng sẽ đẹp và nhẹ hơn rất nhiều".

Ngoài hai nhân vật chính do Tự Long và Xuân Bắc thủ vai, "Ben - Cậu bé biến thể" còn có sự tham gia của nhiều diễn viên khác là Thành Trung, Phương Thảo, Duy Nam, Nhật Quang, Phú Đôn...

Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 28/5 đến 1/6 tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xuân Bắc - Tự Long tập võ để làm... người hùng và quái vật

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.