Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nghệ thuật của “Ánh sáng”

Đào Vân| 20/12/2010 12:43

(HNMO)- Chiều 17/12, triển lãm ánh sáng nghệ thuật kết hợp sắp đặt “Ánh sáng” của nhà điêu khắc Phan Phương Đông đã khai mạc tại Âu cơ gallery. Đây là hình thức triển lãm còn khá mới mẻ với nền điêu khắc Việt Nam.



(HNMO)- Chiều 17/12, triển lãm ánh sáng nghệ thuật kết hợp sắp đặt “Ánh sáng” của nhà điêu khắc Phan Phương Đông đã khai mạc tại Âu cơ gallery. Đây là hình thức triển lãm còn khá mới mẻ với nền điêu khắc Việt Nam.

 Với “Ánh Sáng”, người xem tự mình không thể biết chắc là đang ngắm nhiều tác phẩm nối nhau, hay toàn thể triển lãm làm thành một tác phẩm duy nhất. Sở dĩ như vậy vì Phan Phương Đông đã vận dụng thành công hai yếu tố còn rất mới mẻ đối với nền điêu khắc Việt Nam.



 Thứ nhất là tính giai điệu được biểu đạt tối đa qua các đường thẳng, đường cong, và quan trọng là qua tiết tấu sắp đặt của chúng nhưng hình như giữa chúng có sự liên kết âm thầm với nhau để trở thành một tổng thể hài hòa.

 Thứ hai là ánh sáng. Nghệ thuật điêu khắc vốn được biết đến với tính kết tinh cô đọng cao độ của hình khối và chất liệu. Nhưng trong triển lãm “Ánh sáng”, Phan Phương Đông đã thay đổi hoàn toàn quan niệm này. Ánh sáng trở thành một chất liệu mê hoặc. Ánh sáng từ tự thân tác phẩm kết hợp với ánh sáng trong trí tưởng tượng của người xem hòa trộn và biến hóa theo các đường cong, đường thẳng, và mặt phẳng được đơn giản hóa tối đa. 



 Không gian triển lãm đẩy suy tưởng của người xem tới mức tối đa và biến chính họ trở thành một phần của tác phẩm.

 “Ánh sáng” sẽ mở cửa đón khách đến hết ngày 27/12 tại Âu Cơ gallery, số 1 ngõ 124/22, đường Âu Cơ, Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ thuật của “Ánh sáng”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.