Theo dõi Báo Hànộimới trên

“Đồi gió hú” tham dự Liên hoan phim Châu Âu 2013

H.Đ| 08/05/2013 10:04

(HNMO) - Người hâm mộ điện ảnh thuộc mọi lứa tuổi tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có dịp thưởng thức những bộ phim mới nhân dịp Liên hoan phim Châu Âu 2013.

(HNMO) - Người hâm mộ điện ảnh thuộc mọi lứa tuổi tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có dịp thưởng thức những bộ phim mới nhân dịp Liên hoan phim Châu Âu 2013.


Hội đồng Anh tham dự Liên hoan phim lần này với bộ phim “Đồi gió hú” – được chuyển thể từ tác phẩm văn học cùng tên của nhà văn Anh Emily Bronte. Bộ phim sẽ không chỉ mang lại cho những người yêu điện ảnh những khuôn hình thơ mộng của đất nước Anh mà còn mang lại cho những độc giả yêu thích văn học Anh một góc nhìn mới mẻ về tác phẩm kinh điển này.

Bộ phim được thực hiện bởi nữ đạo diễn Andrea Arnold – người đã từng giành giải thưởng của viện Hàn lâm điện ảnh Mỹ (Oscar), giải thưởng của Hiệp hội điện ảnh và truyền hình Vương quốc Anh (BAFTA) và rất nhiều giải thưởng khác.

Là một câu chuyện tình yêu kéo dài từ thời thơ ấu cho đến tuổi trưởng thành, bộ phim kể về Heathcliff, một cậu bé được người nông dân hiền từ Earnshaw nhận nuôi dưỡng. Sống trong gia đình Earshaw, Heathcliff sớm hình thành mối quan hệ tình cảm nồng nàn với Cathy, con gái của chủ nhà, điều này làm người con trai Hindley nảy sinh ghen tị và nghi ngờ. Khi ông Earnshaw qua đời, những đứa trẻ giờ đã trưởng thành và phải đối mặt với những tình cảm và sự đối nghịch sâu sắc qua những tháng năm dài chung sống.

Ông Robin Rickard – Giám đốc Hội đồng Anh tại Việt Nam đã nói: “Đồi gió hú có lẽ là tác phẩm duy nhất của nhà văn Emily Bronte nhưng đồng thời cũng là một trong những kiệt tác của văn học cổ điển Anh. Chúng tôi hân hạnh được mang câu chuyện ấy đến với khán giả Việt Nam và tôi tin chắc rằng mọi người sẽ ngay lập tức dành thiện cảm cho bộ phim này giống như đã giành cho điện ảnh và đất nước Anh”.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
“Đồi gió hú” tham dự Liên hoan phim Châu Âu 2013

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.