Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bùi Đức Bảo đoạt danh hiệu Én Vàng 2013

Hoàng Lân| 26/10/2013 11:43

(HNMO) – Chàng trai Hà Nội –Bùi Đức Bảo đã giành giải Én Vàng 2013 trong đêm chung kết diễn ra vào tối ngày 25-10.

Bùi Đức Bảo giành Én Vàng cuộc thi "Người dẫn chương trình 2013"


Vòng Chung kết xếp hạng của “Người dẫn Chương trình 2013” do Đài Truyền hình TP.HCM phối hợp cùng Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên thực hiện, khép lại vào tối 25-10-2013 với danh hiệu Én Vàng thuộc về thí sinh Bùi Đức Bảo – chàng nhân viên kinh doanh và marketing đến từ Hà Nội. Danh hiệu Én Bạc thuộc về thí sinh Phan Thị Tú Trinh. Đồng giải Ba là hai thí sinh Nguyễn Quang Vinh và Vũ Ngọc Hoàng Oanh. Ngoài giải thưởng này, Hoàng Oanh còn nhận được 2 giải thưởng phụ là: Thí sinh có gương mặt khả ái và Thí sinh do Hội đồng báo chí bình chọn, trở thành thí sinh đạt nhiều giải thưởng nhất của cuộc thi “Người dẫn chương trình” trong suốt 10 năm qua.

Đến với vòng chung kết xếp hạng bằng chiếc vé thứ hai, Bùi Đức Bảo có phần kém ưu thế hơn so với Phan Thị Tú Trinh – thí sinh xuất sắc nhất trong đêm chung kết 4. Tuy nhiên, với sự tự tin, bản lĩnh và đặc biệt là kinh nghiệm từng dẫn chương trình, Đức Bảo đã có cơ hội phát huy thế mạnh của mình trong thử thách làm người dẫn dắt các tiết mục của đêm chung kết xếp hạng. Đặc biệt, trong phần thi thứ 2 – thi vấn đáp với Đạo diễn Lê Hoàng, Đức Bảo đã có màn “đối thoại” vô cùng thông minh, dí dỏm khi vị Giám khảo khó tính của “Người dẫn chương trình 2013” bất ngờ yêu cầu anh nhận xét về những ưu khuyết điểm của Lê Hoàng. Sự hóm hỉnh của Đức Bảo và sự sắc sảo của đạo diễn Lê Hoàng đã mang đến cho khán giả nhiều tiếng cười sảng khoái.

Những giải thưởng khác được trao


Cùng với Đức Bảo, Phan Thị Tú Trinh cũng tiếp tục giữ vững được phong độ và cách dẫn duyên dáng của mình. Cô cũng có phần thi vấn đáp khá thuyết phục với diễn viên – người dẫn chương trình Quyền Linh về đề tài khá hóc búa: “Bạn nghĩ gì về cách dẫn chương trình rập khuôn, máy móc của một số MC mà báo chí vẫn hay gọi là “máy nói” gần đây và theo bạn, người MC cần phải làm gì để không trở thành một chiếc máy nói trên sân khấu?”. Phần trả lời của Tú Trinh đã nhận được lời khen của Giám khảo Quyền Linh. Tuy nhiên, xét về tổng thể, anh vẫn cho rằng, các phần thi của Tú Trinh vẫn còn “đều đều” và thiếu sự bùng nổ.

Với việc giành giải Én Vàng, Đức Bảo được nhận giải thưởng trị giá 100 triệu đồng. Về thứ hai với giải Én Bạc, Phan Thị Tú Trinh nhận được phần thưởng trị giá 30 triệu đồng. Đứng thứ ba là Vũ Ngọc Hoàng Oanh – Á hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2013 và Nguyễn Quang Vinh – chàng chiến sỹ phòng cháy chữa cháy.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bùi Đức Bảo đoạt danh hiệu Én Vàng 2013

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.