Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhiều thí sinh “Ngôi sao Việt” được “vớt” sau khi bị loại

Hoàng Lân| 13/04/2014 09:10

(HNMO) – Kết thúc vòng thi nhóm 44 thí sinh, giám khảo quyết định “vớt” thêm Hương Trà, Phạm Như, Minh Anh và Hồng Phú – Quốc Lân dù đã bị loại trước đó.

Nhóm Stay Crew dù đông thí sinh vẫn được chọn đi tiếp


Đó là bất ngờ đầu tiên diễn ra ở tập 5 “Ngôi sao Việt – Lotte VK Pop Super Star” phát sóng tối 12-3. Một số thí sinh đã bị loại đã được BTC chương trình gọi lại vì BGK quyết định trao cho họ cơ hội đi tiếp, đó là: Hương Trà, Phạm Như, Minh Anh và Hồng Phú – Quốc Lân.

Trong tập 5, có khá nhiều thí sinh có cá tính nhận được lời khen từ giám khảo. Nổi bật nhất là Anh Khoa, thí sinh từng bị Mario từ chối lựa chọn ở vòng sơ tuyển.

Dù thí sinh này chưa đủ tự tin, chỉ nhận mình “hát tàm tạm” khiến Phương Thanh phát cáu “nếu thế thì khỏi hát, khỏi thi” nhưng Kim Jin Woo lại đánh giá Khoa rất cao. Chọn ca khúc “Dù có cách xa” của Đinh Mạnh Ninh, phần trình diễn của Khoa được nhà sản xuất hàng đầu Hàn Quốc Kim Jin Woo tiên đoán đây chính là thí sinh sẽ được yêu thích nhất trong số các thí sinh mà anh đã xem, kể cả ở Hàn Quốc.

Thí sinh Anh Khoa


Đối thủ của Anh Khoa, cặp Ngọc Tân – Anh Huy với phần vũ đạo sôi nổi và độc đáo khi thể hiện “The Fox” đã khiến Kim Jin Woo gật đầu liên tục. Kim cho hay, anh đã nghe rất nhiều thể loại, nhưng hình như ở Hàn Quốc không ai hát kiểu này bao giờ. Giám khảo John Huy Trần cũng thừa nhận động tác và biên đạo của hai thí sinh này rất hay, riêng Phương Thanh tuy cho hai thí sinh này đi tiếp vòng trong nhưng vẫn dặn dò phải chú ý đến giọng hát, vì nhảy 10 thì hát cũng phải 7.

Ở nhóm thí sinh nhỏ tuổi lại chưa có sức bật rõ rệt ở vòng này. Giọng ca 18 tuổi Trần Trà My với ca khúc “I wanna dance with somebody” dễ dàng được cả 3 giám khảo mời đi tiếp vòng trong. Phương Thanh thẳng thắn nhận xét về phần trình diễn này này: không quá xuất sắc, nhưng hát tốt.

Trong khi đó, Dương Minh Anh, thí sinh nhỏ tuổi nhất, từng gây ấn tượng mạnh với “Love you like a love song” đã khiến người nghe thất vọng vì phong cách không ổn định của em, dù giọng của Minh Anh rất tốt. Thí sinh nhỏ tuổi thứ nhì, Nguyễn Thảo Linh, người khiến giám khảo sửng sốt ở vòng loại khi trình diễn ca khúc “Radioactive”, cũng làm các giám khảo hài lòng khi tiếp tục giới thiệu một ca khúc tiếng Anh – “Breathing underwater”. Cậu bé 15 tuổi Đỗ Hoàng Dương đã không may mắn như các chị em trong nhóm của mình vì liên tục bị hát sai nốt và sai nhạc nên cuối cùng đã bị loại.

Nhóm thí sinh nhỏ tuổi không tạo được ấn tượng như vòng ngoài


Không có lợi thế về giọng hát, hai nhóm nhảy Stay Crew và YounQ khéo léo khoe những màn vũ đạo bốc lửa với hi vọng mở được cánh cửa đi tiếp vòng trong. Bốn cô gái bốc lửa của YounQ đã chọn Ugly, một bài Kpop để trình diễn, nhưng giám khảo Kim Jin Woo cho hay anh không nhìn thấy ở bốn cô gái này sự hòa hợp. Dù chưa khiến giám khảo hài lòng nhưng cuối cùng nhóm vẫn được trao cho cơ hội đi tiếp.

Cũng mạnh về vũ đạo, nhóm Stay Crew khiến giám khảo người Hàn Quốc “quá bất ngờ vì tiết mục ấn tượng”. Âm nhạc bài hát “Bèo dạt mây trôi” qua phần thể hiện của nhóm nhảy này đã biến đổi không ngừng khiến Phương Thanh và John Huy Trần không thể không cho cả nhóm này đi tiếp vòng sau, dù Kim Jin Woo cho rằng không thể chọn cả nhóm đông như vậy.

Nhóm nhảy nữ YounQ


Ngược lại với các cô gái sôi động, nhóm Dragon Smile với năm chàng trai đồng đều về ngoại hình đã khiến khán giả thất vọng hoàn toàn với ca khúc “Người nào đó” của Justatee. Trong tập 5, bị loại cùng nhóm này có có Phan Tuấn, Võ Ngọc Chánh, Phạm Hà.

Kết thúc tập 5, các giám khảo đã chọn ra được những thí sinh xuất sắc nhất để đi tiếp vòng trong. Các thí sinh sẽ có cơ hội lớn thi sang Hàn Quốc tham gia lớp đào tạo, tập huấn theo đúng công nghệ giải trí Hàn Quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều thí sinh “Ngôi sao Việt” được “vớt” sau khi bị loại

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.