Theo dõi Báo Hànộimới trên

“Nhà có ba chị em gái” tái hiện trên sàn diễn Nhà hát Tuổi trẻ

H.Đ| 14/04/2014 07:38

(HNMO) - Vở kịch tâm lý xã hội đặc sắc “Nhà có ba chị em gái” sau hơn mười năm ra mắt khán giả Tthủ đô, vào dịp tháng Tư này lại có cơ hội tái hiện trên sàn diễn Nhà hát Tuổi trẻ.

Một cảnh trong vở diễn.


”Nhà có ba chị em gái” của Nhà hát Tuổi trẻ thêm một lần nữa khẳng định khuynh hướng sân khấu chính kịch nghiêm túc của mình vẫn luôn hướng tới những vấn đề quan hệ xã hội : gia đình ,tình yêu và hôn nhân đang được mọi người quan tâm.

Ba nhân vật trung tâm trong “Nhà có ba chị em gái” là Tú, Nhiên và Quỳnh: họ đều là những người đàn bà nhan sắc, thế nhưng mỗi người lại đến với hôn nhân bằng nhận thức cực đoan. Tú ( NSƯT Minh Hằng xuất hiện trở lại vẫn đóng vai này từ vở diễn đầu tiên mười năm trước đây ) với mặc cảm của người đã qua một lần đò, vội vã đi bước nữa để rồi nhẫn nhục, cam chịu thói vũ phu, cờ bạc của người chồng vô tích sự. Bản thân Tú cũng loay hoay đầy mặc cảm , không tìm được sự đồng cảm ở con gái riêng (do diễn viên Minh Trang thủ vai ), rốt cuộc cô vẫn không giữ được hạnh phúc khi gã thua đề, vơ vét tiền bạc vợ vay bỏ đi với gái. Cô em thứ - Nhiên (nghệ sĩ Thanh Nhàn thể hiện ) dù lấy được người mình yêu nhưng lại không thấy được những giá trị mình có, nhẹ dạ lao theo những ảo ảnh bằng cuộc phiêu lưu tình cảm với chàng trai trẻ tình cờ bắt gặp. Còn cô em út Quỳnh (nghệ sĩ trẻ tài năng Hương Thủy ) xinh đẹp, thực tế, luôn đinh ninh cầm chắc mọi thứ trong tay với quan niệm hiện đại: không ràng buộc, chẳng hoàn toàn thuộc về ai…toan tính hôn nhân với chàng Việt kiều chóng vánh để có tiền chu cấp cho mình, bẽ bàng khi phát hiện ra hắn đã có vợ con ở Mỹ. Trắng tay trong tình yêu hôn nhân là cái giá mà những người phụ nữ trong vở kịch phải trả.
Khác với sự ồn ào thường thấy ở nhiều vở kịch, không đặt ra những vấn đề đao to búa lớn đến trừu tượng khó hiểu, Nhà có ba chị em gái của tác giả Thu Phương khai thác một hiện tượng khá phổ biến, đang gia tăng trong xã hội, đó là nguy cơ lan tràn lối sống thực dụng, tâm lý ích kỷ, diễn biến tâm trạng của những người đàn bà trong kịch được khắc hoạ sinh động. Hình ảnh người đàn bà có chồng trở thành mù quáng khi lâm vào mê trận tình yêu của một gã trai trẻ tán tỉnh. Vai Nhiên –một người phụ nữ đẹp, có học thức,lãng mạn để lại nhiểu trăn trở cho khán giả về sự ám ảnh của một người phụ nữ đã có gia đình bị sa ngã .Nhưng có lẽ để lại nhiều ấn tượng cảm xúc mạnh mẽ và thành công hơn cả trong vở diễn là nhân vật Quỳnh- một nhân vật có diễn biến nội tâm vô cùng phức tạp do nghệ sĩ trẻ Hương Thủy thể hiện. Đằng sau sự thông minh, mạnh mẽ, quyết đoán có lúc đến ngang tàng lại là một tâm hồn yếu đuối, thèm khát hạnh phúc và tình yêu đến cháy bỏng! Người xem cảm nhận được sự kìm nén đến đau khổ, khi phải che dấu tình yêu đơn phương của Quỳnh với người anh rể ( do nghệ sĩ Quang Ánh thể hiện ). Mỗi khán giả của phái nữ khi xem “Nhà có ba chị em” hẳn đều có cảm giác thấy một chút “lo âu,nghẹn lòng” nào đó cho hạnh phúc của chính mình. Đó chính là thành công của vở diễn khi tạo được đời sống tâm lý rất riêng biệt,cá tính đa dạng cho các nhân vật kịch.

Vở kịch “ Nhà có ba chị em gái “kết thúc với tất cả sự cay đắng và đầy ngổn ngang về tâm trạng và cảnh ngộ của cả ba chị em gái,cuối cùng vẫn quy tụ lắng nghe tâm sự bao dung , nhân hậu của người cha ( nghệ sĩ Duy Anh thể hiện ) như một thông điệp toát từ số phận của các nhân vật là bài học đắt giá cho ngưòi xem. Đến với tác phẩm sân khấu Nhà có ba chị em gái qua sự thể hiện của các nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ là đến với mặt trái – phía bên kia của hạnh phúc hôn nhân, của tình yêu để mà trải nghiệm những cung bậc cảm xúc và suy ngẫm về trách nhiệm trong cuộc sống của chính mỗi người …..

Vở kịch “ Nhà có ba chị em gái “ công diễn tối đầu tiên vào buổi 20h ngày chủ nhật 20/04/2014 và ngày chủ nhật tiếp theo 4/05/2014 tại sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Nhà có ba chị em gái” tái hiện trên sàn diễn Nhà hát Tuổi trẻ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.