Theo dõi Báo Hànộimới trên

48HFP trở lại Việt Nam

PV| 28/08/2014 20:27

(HNMO) - Cuộc thi làm phim ngắn lớn nhất thế giới “WD’s 48 Hour Film Project Vietnam” (gọi tắt là 48HFP) đã trở lại Việt Nam sau hơn một năm tạm nghỉ.


Tương tự như các bộ phim đã thắng giải trong 48HFP Việt Nam trước đây – A Good Day to Die (2010) và Turtle Soup (2011), những phim đoạt giải năm nay không những sẽ có cơ hội giành được giải “Phim hay nhất 48HFP thế giới” (Best 48HFP Film of the World) mà còn có cơ hội được trình chiếu phim của nhóm tại Liên Hoan Phim Cannes danh giá tại Pháp.

Bên cạnh những lợi ích hiển nhiên mà các nhóm làm phim có được khi phim của họ được trình chiếu quốc tế và hàng triệu người sẽ xem bộ phim đó, các nhóm cũng có cơ hội thắng những giải thưởng lớn khác như hệ thống NAS Personal Cloud Storage tài trợ bởi RED Hard Drive của Tập đoàn WD cùng với những máy quay phim chuyên dụng, tiền mặt và học bổng có giá trị của các trường làm phim chuyên nghiệp.

Đứng đầu Ban Giám Khảo cuộc thi năm nay là đạo diễn Phillip Noyce, người đã từng có những bộ phim đoạt nhiều giải thưởng quốc tế như Salt (2010), Người Mỹ thầm lặng (The Quiet American) (2008) và phim sắp được công chiếu The Giver (2014). Ông Phillip Noyce đã trở lại và chia sẻ rằng ông rất háo hức chờ xem các nhóm làm phim trẻ sẽ tạo ra những điều mới mẻ gì trong cuộc thi năm nay.

Phillip Noyce cũng sẽ tham gia cùng đạo diễn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của Việt Nam Victor Vũ - người lần đầu tiên tham gia vào ban giám khảo.

Được khởi xướng đầu tiên tại Mỹ, Dự án “Làm phim 48 Giờ” (The 48 Hour Film Project) là cuộc thi làm phim lớn nhất từng có trên thế giới với sự tham giả của hơn 130 thành phố trên 6 châu lục. Nhờ có sự phát triển thành công từ cộng đồng làm phim ở Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đã trở thành một trong những địa điểm tổ chức Dự án “Làm phim 48 Giờ” lớn nhất thế giới với hơn 350 phim ngắn được làm trong năm 2010.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
48HFP trở lại Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.