Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lan Phương lần đầu đóng đồng tính cùng Long Nhật

Hoàng Lân| 01/04/2015 09:45

(HNMO) - Trong vở kịch mới mang tên “Xóm trọ 3D”, diễn viên Lan Phương đã vào vai khá ngọt nhân vật đồng tính và để lại nhiều ấn tượng với khán giả.

Diễn viên Lan Phương (ngoài cùng bên phải) lần đầu đóng vai diễn đồng tính. Trong vở kịch "Xóm trọ 3D", ca sĩ Long Nhật cũng thử sức với vai trò diễn viên


Mới đây, Lan Phương cùng dàn diễn viên của sân khấu kịch Phú Nhuận đã ra mắt vở diễn mới mang tên “Xóm trọ 3D”. Nhận kịch bản, Lan Phương đã rất hào hứng khi nhận vai một người đồng tính. Để có thể vào vai nhân vật này thật “ngọt” từ diễn xuất đến ngoại hình, Lan Phương đã hi sinh mái tóc dài của mình. Bên cạnh đó, cô cũng phải mua thêm nhiều trang phục nam tính để phù hợp cho vai diễn.

Chia sẻ thêm khi đóng vai đồng tính, Lan Phương cho biết: Tôi cũng có những người bạn thuộc giới tính thứ 3 nhưng việc để đóng và diễn đúng tâm lí giống họ thì thật sự không phải dễ dàng. Tuy gặp nhiều khó khăn nhưng tôi vui khi mình đã làm tròn được vài diễn và nhận được phản hồi tốt từ khán giả”.

Trong vở kịch "Xóm trọ 3D”, Lan Phương đóng vai Na là một cô gái lớn lên ở nơi toàn các anh, em giới tính thứ 3 sống. Anh trai của Na là Lâm Tắc Thiên (Minh Nhí đóng) cũng là người đồng tính. Chính vì môi trường sống như vậy đã khiến Na luôn phải gồng mình và xem bản thân như một người đàn ông.


Lan Phương chuẩn bị cho vai diễn

Cảnh trong vở diễn


Với những tình tiết li kì pha lẫn giữa bi và hài đã khiến cho vở kịch do Lan Phương thủ vai chính vô cùng thu hút khán giả. Hầu hết các suất diễn đều kín chỗ và người xem phải đặt trước vài ngày.

Được biết, đây là vở kịch lần đầu tiên Lan Phương và Long Nhật đóng chung. Lan Phương cho biết trong quá trình tập cô đã khá bất ngờ trước sự mộc mạc và giọng nói ngọt ngào của Long Nhật. Anh luôn biết cách tạo tiếng cười cho mọi người trong sân khấu.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Lan Phương lần đầu đóng đồng tính cùng Long Nhật

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.