Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đấu giá hợp đồng thu âm đầu tiên của ban nhạc The Beatles

Diệu Linh| 19/08/2015 10:23

(HNMO) - Bản hợp đồng thu âm đầu tiên của ban nhạc rock ‘n’ roll huyền thoại


Nhóm nhạc rock 'n' roll "The Beatles" những năm 60

Năm 1961, ban nhạc hát đệm cho Tony Sherian ở câu lạc bộ đêm Top Ten, sau đó họ ký bản hợp đồng dài sáu trang với nhà sản xuất thu âm người Đức Bert Kaempfert để thu âm phiên bản rock ‘n’ roll của ca khúc “My Bonie Lie Over the Ocean” dưới nghệ danh “Tony Sherian and the Beat Boys”.

Chữ ký của bốn thành viên trong nhóm trên bản hợp đồng thu âm đầu tiên


Trong đó có đầy đủ chữ ký của bốn thành viên, John Lennon ký với tên viết tắt JW Lennon; Paul Mc Cartney ký tên đầy đủ là James Paul McCartney, George Harrison (khi đó mới 18 tuổi) và cựu thành viên chơi trống Peter Best. Việc ký hợp đồng được cho như là hành động liều lĩnh của ban nhạc vì nó không được dịch sang tiếng Anh.


Bản hơp đồng 6 trang được ký tại Humberg ( Đức), có trị giá lên đến 150 ngàn USD

Theo như BBC, bản hợp đồng có trị giá lên tới 150 ngàn USD và sẽ được giao bán từ tài sản của Uwe Blaschke, một nhà nghiên cứu về ban nhạc The Beatles, đã mất năm 2010.

Phiên đấu giá bao gồm cả bản sao của đĩa đơn đầu tiên của nhóm ở Anh “Love Me Do” và tấm bưu thiếp mà tay trống của nhóm Richard Starkey gửi cho mẹ ông.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đấu giá hợp đồng thu âm đầu tiên của ban nhạc The Beatles

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.