Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thí sinh Hoa hậu HVVN mặc bikini chơi bóng chuyền

Theo Tuấn Mark/Zing| 19/09/2015 12:07

Hoa hậu biển Nguyễn Thị Loan đóng vai trò đầu tàu trong buổi thi đấu bóng chuyền trên cát cùng các thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, chiều 18/9.


Trong một buổi chiều được nghỉ xả hơi sau đêm bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, hai thí sinh từng là cựu vận động viên bóng chuyền, Nguyễn Thị Loan và Nguyễn Thị Thành rủ nhau ra bờ cát tại một địa điểm thuộc Vịnh Cam Ranh (Khánh Hoà) thi đấu thể thao.


Cùng tham gia với hai người đẹp còn có các thí sinh Quỳnh Mai (thí sinh từng là huấn luyện viên phòng tập Gym, vũ công), Phương Tiểu Bình, Lê Anh Phương...


Từng gắn bó với sự nghiệp bóng chuyền trong 5 năm nhưng đã giải nghệ được hơn 6 năm, Nguyễn Thị Loan hôm nay mới lại chạm tay vào quả bóng.


Phạm Lê Phương Trinh phát bóng bắt đầu trận đấu giữa các người đẹp. Tuy không là vận động viên nhưng cô cũng từng học qua môn bóng chuyền trong trường đại học.


Bên kia lưới là thế hệ đàn em của Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Thị Thành cũng đã có quãng thời gian gắn bó với bóng chuyền. Thành chỉ có 3 năm theo nghiệp cầu thủ nhưng đã sớm giải nghệ sau khi bị chấn thương đầu gối cách đây hơn một năm.


Đã nhiều năm không còn tập luyện và thi đấu nhưng người đẹp Nguyễn Thị Loan vẫn còn giữ được những kỹ thuật cơ bản nhất của một cầu thủ như chuyền, đệm và lên lưới tấn công.


Thậm chí có những tình huống, các cựu vận động viên chỉ cần dùng một tay để đỡ bóng.


Nguyễn Thị Loan có nhiều pha bay người cứu bóng đẹp mắt.


Thậm chí cựu chủ công một thời còn có những pha bật nhảy cao xử lý bóng tấn công trên lưới vô cùng tinh tế, khoe trọn thân hình căng tràn sức sống.


Pha bay cá cứu bóng nỗ lực của Thành trước pha bỏ nhỏ tấn công khó của Nguyễn Thị Loan bên kia lưới.


Kết thúc trận đấu, cựu chủ công của đội Phòng không Không quân tạo dáng chụp ảnh trên bờ cát. Nguyễn Thị Loan sau nhiều lần dự các cuộc thi sắc đẹp vẫn giữ được thân hình bốc lửa. Cô cao 1,75 m, nặng 57 kg, số đo ba vòng 89-62-92.


Thí sinh quê Thái Bình tâm sự, nhờ quãng thời gian 5 năm gắn bó với thể thao kể từ khi 14 tuổi cùng những chế độ rèn luyện cơ thể và ăn uống điều độ mà cô luôn giữ được vóc dáng cân đối, khoẻ khoắn, căng tràn sinh lực.


So với đàn chị, thí sinh Nguyễn Thị Thành (sinh năm 1996 đến từ Bắc Ninh) có vóc dáng nhỏ bé hơn. Cô cao 1,72 m, nặng 49 kg, số đo 81-62-85. Trước khi tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ VN 2015, người đẹp Kinh Bắc đã là một người mẫu làm việc tại Hà Nội.


Hai người đẹp xuất thân từ hai vùng quê cách xa nhau Thái Bình và Bắc Ninh, là hai cái nôi của bóng chuyền Việt Nam. Các cô chơi bóng chuyền để vượt khó giúp đỡ gia đình. Tuy nhiên họ đều đã lựa chọn kết thúc sự nghiệp cầu thủ, thi đỗ và theo học đại học, cùng tham gia những cuộc thi hoa hậu trong nước thậm chí có cả quốc tế.

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam lần thứ 2 diễn ra sau 7 năm tại thành phố Nha Trang (Khánh Hoà). Sau đêm bán kết tối 15/9 với sự tham dự của hơn 60 thí sinh, BTC đã tìm ra 45 người đẹp nhất bước vào đêm chung kết 3/10. Giải thưởng dành cho tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 có giá trị lên đến 10 tỷ đồng, trong đó vương miện trị giá 2,2 tỷ, kèm nhiều quà tặng và tiền mặt từ nhà tài trợ. 
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thí sinh Hoa hậu HVVN mặc bikini chơi bóng chuyền

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.