Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ban tổ chức khẳng định tân Hoa hậu Đại dương không phẫu thuật thẩm mỹ

Hoàng Lân| 31/10/2017 09:43

(HNMO) - Sáng 31-10, Ban tổ chức Hoa hậu Đại dương 2017 chính thức lên tiếng khẳng định Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh không vi phạm quy chế, không phẫu thuật thẩm mỹ trong quá trình dự thi.

Hình ảnh Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh ngay sau đêm chung kết.


Ngay sau khi Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) yêu cầu BTC cuộc thi phải có báo cáo quá trình tổ chức cuộc thi và trường hợp của tân Hoa hậu sau khi có nghi án phẫu thuật thẩm mỹ, sáng 31-10, BTC chính thức thông báo tới giới truyền thông, khẳng định tân Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh không phẫu thuật thẩm mỹ, không vi phạm quy chế của cuộc thi.

Như HNMO đưa thi, cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017 khép lại vào tối 28-10 với việc chọn ra top 3: Thí sinh Lê Âu Ngân Anh (SBD 410) đạt danh hiệu Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017, Á hậu 1 là Nguyễn Thị Diệu Thùy (SBD 411) và Á hậu 2 là Đặng Thanh Ngân (SBD 390). Kết quả này đã nhận được nhiều câu hỏi sau cuộc thi, đặc biệt về nhan sắc của tân Hoa hậu. Ngay trong đêm chung kết, Lê Âu Ngân Anh xuất hiện với hình ảnh môi sưng mọng khiến nhiều phóng viên đặt nghi vấn cô “phẫu thuật thẩm mỹ”. Lê Âu Ngân Anh cũng thừa nhận trước khi đi thi đã tháo độn mũi. Việc làm này khiến cho nhiều người đặt câu hỏi, BTC cuộc thi và Lê Âu Ngân Anh đã vi phạm quy chế.

Trước những nghi vấn lan truyền trên mạng xã hội về việc này, BTC nhấn mạnh, Hoa hậu Đại dương Việt Nam năm 2017 là cuộc thi cấp quốc gia, được Bộ VH-TT&DL cấp phép. Trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi, BTC luôn tuân thủ chặt chẽ các quy định hiện hành. BTC hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Bộ VH-TT&DL. Thực tế, thí sinh Lê Âu Ngân Anh ngay từ đầu đã báo cáo với BTC việc từng phẫu thuật thẩm mỹ mũi và trước thời gian tham gia cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017, cô đã rút đệm mũi.

Việc Lê Âu Ngân Anh không phẫu thuật thẩm mỹ mũi khi dự thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017 đã được xác định trong quá trình kiểm tra nhân trắc học. Đồng thời, BTC đã đưa Lê Âu Ngân Anh tới chụp X-Quang mặt tại cơ sở y tế có thẩm quyền và được xác nhận: Hình ảnh mũi không có vật thể lạ.

Chiểu theo quy định hiện hành, thí sinh Lê Âu Ngân Anh vẫn đảm bảo tiêu chí “có vẻ đẹp tự nhiên”. Vì thế, BTC đã thống nhất để Lê Âu Ngân Anh tiếp tục tham gia cuộc thi.

Về thông tin top 3 xuất hiện trên mạng xã hội trước đêm chung kết, BTC khẳng định, top 3 là kết quả sự đồng thuận của Ban giám khảo gồm 7 thành viên: TS Đường Thu Hương - Tổng giám đốc Forbes Việt Nam - Trưởng Ban giám khảo; Hoa khôi Lan Khuê; Hoa hậu Ngô Phương Lan; đạo diễn - diễn viên Kim Khánh; bác sĩ Xuân Hùng; doanh nhân Vũ Thúy Nga; doanh nhân Ngọc Nga. “Trong quá trình diễn ra cuộc thi, nhiều bài báo cũng đưa ra nhận định về top 3, top 5, top 10 ứng viên xuất sắc. Và việc đồn đoán top 3 xuất hiện trên mạng xã hội chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên” - đại diện BTC cuộc thi cho biết.

Theo thông tin của BTC cuộc thi, ngay sau khi cuộc thi kết thúc, ngày 29-10, BTC cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017 đã chủ động gửi báo cáo tới Bộ VH-TT&DL, Cục NTBD về kết quả cuộc thi và trường hợp thí sinh Lê Âu Ngân Anh được trao danh hiệu Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017. Ngày 30-10, Cục NTBD cũng có văn bản đề nghị BTC báo cáo chi tiết về thí sinh Lê Âu Ngân Anh đạt danh hiệu Hoa hậu Đại dương Việt Nam năm 2017, đồng thời cung cấp các tài liệu liên quan.

Do trước đó, nhà thiết kế Võ Việt Chung - Trưởng BTC cuộc thi - đã nhận lời mời tham gia Ban giám khảo cuộc thi Miss World Beauty - Hoa hậu Sắc đẹp thế giới tại Nga trong thời gian từ 30-10 đến 3-11 và không có mặt tại Việt Nam nên ngay khi về Việt Nam, BTC sẽ có văn bản báo cáo gửi Cục NTBD.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ban tổ chức khẳng định tân Hoa hậu Đại dương không phẫu thuật thẩm mỹ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.