Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trường Đại học Việt Đức chính thức ra mắt

Quỳnh Phạm| 04/02/2010 06:46

(HNM) - Theo thông tin từ Văn phòng Bộ GD ĐT, ngày 2-2, Trường ĐH Việt Đức (VGU) đã chính thức ra mắt tại TP Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hội đồng trường là Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân.

VGU được xây dựng trở thành trường đại học nghiên cứu hàng đầu Việt Nam, phấn đấu đến năm 2010 được xếp hạng Top 200 trường ĐH hàng đầu thế giới. Khoảng 230-250 triệu USD sẽ được đầu tư để xây dựng trụ sở mới của trường tại Bình Dương. VGU hoạt động theo quy chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong mọi hoạt động giảng dạy, nghiên cứu, hiệu trưởng có quyền quyết định phương án tuyển sinh phù hợp. Dự kiến năm 2020, quy mô của trường sẽ là 5.000 sinh viên và đến 2030 đạt khoảng 12.000 sinh viên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trường Đại học Việt Đức chính thức ra mắt

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.