Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phát triển phong trào tập luyện Vovinam trong nhà trường

H.V| 21/07/2010 13:35

(HNMO) - Ngày 21/7, Bộ GD&ĐT đã có văn bản đề nghị các sở giáo dục và đào tạo phối hợp với Liên đoàn Vovinam Việt Nam, Liên đoàn Vovinam các địa phương tuyên truyền phổ biến rộng rãi môn Vovinam và đưa môn này vào các chương trình thể thao ngoại khóa.


Đồng thời, các địa phương tổ chức tập huấn cho các giáo viên thể dục, thành lập các câu lạc bộ Vovinam trong các trường học trên địa bàn.


Bài đồng diễn võ Vovinam của các sinh viên đại học FPT - Ảnh: Vovinamvvd.com


Việc luyện tập võ Vovinam nhằm tạo điều kiện cho học sinh có sức khỏe, thể lực tốt, tinh thần tự hào dân tộc và đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực” trong nhà trường phổ thông. Vovinam là một môn nằm trong chủ trương phát triển các môn thể thao dân tộc trong nhà trường của Bộ GD&ĐT.

Được biết, theo dự kiến, Vovinam sẽ được đưa vào chương trình thi đấu chính thức từ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VIII-2012.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Phát triển phong trào tập luyện Vovinam trong nhà trường

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.