Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mỗi hiệu trưởng có thể tham gia nhiều Hội đồng hiệu trưởng

Thúy Quỳnh| 18/06/2011 07:15

(HNM) - Ngày 16-6, Bộ GD-ĐT đã ra thông tư quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng hiệu trưởng (HĐHT) các trường ĐH, CĐ. Theo đó, HĐHT là tổ chức được thành lập trên cơ sở tự nguyện tham gia của các giám đốc ĐH, học viện, các hiệu trưởng trường ĐH, CĐ.


HĐHT có thể được thành lập theo khu vực địa lý hoặc theo khối, ngành. Mỗi hiệu trưởng có thể tham gia một hoặc nhiều hội đồng. HĐHT có chức năng phối hợp, hỗ trợ các trường thành viên trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế; tư vấn cho Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về các vấn đề của giáo dục ĐH nói chung, các vấn đề liên quan đến giáo dục ĐH thuộc khối ngành hoặc thuộc khu vực địa lý nói riêng. Thông tư nêu rõ: HĐHT không ra nghị quyết về các nội dung thuộc thẩm quyền của hiệu trưởng và công việc nội bộ của từng trường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỗi hiệu trưởng có thể tham gia nhiều Hội đồng hiệu trưởng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.