Theo dõi Báo Hànộimới trên

22,9% học sinh có vấn đề về sức khỏe tâm thần

Thảo Nguyên| 25/06/2011 06:21

(HNM) - Đó là kết quả nghiên cứu đối với 362 học sinh Trường THPT Cầu Giấy năm 2010, do các bác sỹ Đại học Y tế công cộng thực hiện nhằm tìm hiểu thực trạng sức khỏe tâm thần (SKTT) và một số yếu tố nguy cơ.

Trong số được nghiên cứu, tỷ lệ học sinh nữ chiếm 52,5%, nam giới chiếm 47,5%, trong đó 43,3% học sinh có kết quả học tập xếp loại trung bình, yếu; 7,7% học sinh hạnh kiểm yếu và trung bình; 36,5% học sinh có vi phạm kỷ luật. Đáng chú ý, 17,1% học sinh tham gia nghiên cứu này đã thừa nhận từng sử dụng rượu, bia, thuốc lá và các chất gây nghiện khác.

Kết quả cho thấy, 22,9% học sinh được xác định có rối loạn SKTT chung, trong đó 16,5% có rối loạn nặng và 6,4% có rối loạn nhẹ. Trong 5 phân nhóm rối loạn SKTT (cảm xúc, hành vi, tăng động, quan hệ nhóm bạn và giao tiếp xã hội) thì rối loạn về quan hệ nhóm bạn có tỷ lệ cao nhất (25,4%) và rối loại cảm xúc chiếm tỷ lệ thấp nhất (14,7%).

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
22,9% học sinh có vấn đề về sức khỏe tâm thần

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.