Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lần đầu tiên đào tạo thạc sĩ chuyên ngành phòng cháy chữa cháy

Quỳnh Phạm| 22/11/2011 06:20

(HNM) - Trường ĐH Phòng cháy chữa cháy cho biết, từ năm 2011, nhà trường lần đầu tiên có khóa đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Tổ chức phòng cháy chữa cháy với 25 học viên.

Chương trình đào tạo sau ĐH chuyên ngành phòng cháy chữa cháy của nước ta được Bộ GD-ĐT phê duyệt vào năm 2010 nhằm bảo đảm cho người học có đủ kiến thức chuyên môn sâu về tổ chức và quản lý hoạt động phòng cháy chữa cháy tại các đơn vị chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp. Hiện lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy có 8.289 người. Phân tích nhu cầu nhân lực ngành này từ nay đến năm 2015 cho thấy cần bổ sung thêm khoảng 11.000 người.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lần đầu tiên đào tạo thạc sĩ chuyên ngành phòng cháy chữa cháy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.