Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên

Lê Hoàn| 23/11/2011 06:39

(HNM) - Chiều 22-11, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Tưởng Phi Chiến đã làm việc với Đảng ủy Khối Các trường đại học, cao đẳng (ĐHCĐ) Hà Nội về tình hình triển khai, thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, trọng tâm là công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ).


Đảng bộ khối Các trường ĐHCĐ Hà Nội có hơn 11.000 đảng viên sinh hoạt tại hơn 1.000 chi bộ thuộc 63 TCCSĐ (gồm 63 trường ĐH, học viện, CĐ). Các trường ĐH, CĐ trực thuộc Đảng ủy khối hiện có hơn 1.400 giáo sư, phó giáo sư; 3.000 tiến sĩ và tiến sĩ khoa học, 5.900 thạc sĩ. Theo Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến, đây là thuận lợi để Đảng ủy khối tập hợp, phát huy tiềm lực, trí tuệ của đội ngũ nhà khoa học đóng góp cho sự phát triển của Thủ đô và đất nước.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Bí thư Thành ủy yêu cầu Đảng ủy khối Các trường ĐHCĐ Hà Nội cần tăng cường chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc sớm cụ thể hóa nghị quyết đại hội Đảng các cấp thành các chương trình, đề ra mục tiêu thực hiện; tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng TCCSĐ. Đồng thời, tăng cường các giải pháp phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho học sinh, sinh viên; đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh... Đảng ủy khối cần tiếp tục củng cố hoạt động đoàn thể nhằm tập hợp, đoàn kết học sinh, sinh viên; tham mưu cho TP đề ra những chính sách về nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, phát huy vai trò đội ngũ cán bộ khoa học, trí thức trong xây dựng, phát triển Thủ đô.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.