Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nghiêm khắc kỷ luật hiệu trưởng trường học để xảy ra tình trạng lạm thu

Minh Đức| 30/11/2011 07:22

(HNM) - Để hạn chế, tiến tới chấm dứt tình trạng lạm thu xảy ra khá nhiều tại các cơ sở giáo dục hiện nay, lãnh đạo Bộ GD-ĐT đã giao trách nhiệm cho các sở GD-ĐT tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các sai phạm.

Cụ thể, trong năm học 2011-2012, các địa phương phải xử lý kỷ luật nghiêm khắc hiệu trưởng và giáo viên ở các trường học còn để xảy ra tình trạng lạm thu. UBND các tỉnh, TP cần bố trí đủ kinh phí chi thường xuyên, bảo đảm cơ cấu tối đa 80% chi lương, các khoản theo lương và tối thiểu 20% để chi cho công tác quản lý, giảng dạy, học tập của trường theo quy định.

Kết quả kiểm tra đầu năm học 2011-2012 của Bộ GD-ĐT tại các tỉnh, TP cho thấy vẫn còn tình trạng tự ý thu thêm một số khoản tiền của người học; sử dụng tiền thu không đúng mục đích hoặc không tuân thủ những yêu cầu về công khai, minh bạch; sử dụng các hình thức vận động tự nguyện nhưng lại tổ chức thu tiền bình quân trên đầu HS, gây bức xúc cho cha mẹ HS và dư luận xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghiêm khắc kỷ luật hiệu trưởng trường học để xảy ra tình trạng lạm thu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.