Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tìm giải pháp cải thiện trình độ cho giáo viên ngoại ngữ

Thống Nhất| 01/12/2011 06:40

(HNM) - Đại diện lãnh đạo Bộ GD-ĐT cho biết, Đề án Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020 hiện gặp nhiều khó khăn, trong đó có vấn đề đào tạo, bồi dưỡng giáo viên (GV) đạt trình độ chuẩn. Bộ GD-ĐT đã kêu gọi các tổ chức quốc tế cùng hỗ trợ để việc thực hiện đề án theo kịp tiến độ và đạt chất lượng.


Theo báo cáo từ các địa phương trong năm học 2010-2011, năm đầu tiên thí điểm việc dạy ngoại ngữ ở lớp 3, nhiều nơi phải chấp nhận GV đứng lớp không đạt chuẩn về trình độ chuyên môn và phương pháp sư phạm. Kết quả khảo sát của Bộ GD-ĐT cùng thời điểm cho thấy, mới có khoảng 2/3 số GV tham gia dạy thí điểm đạt trình độ yêu cầu. Trong năm học 2011-2012, với sự hỗ trợ của Hội đồng Anh, sẽ có khoảng 4.000 GV tiếng Anh dạy tiểu học và THCS được tập huấn. Con số này sẽ đạt khoảng 42.000 người vào năm 2016. Hiện có 8 trường và cơ sở đào tạo đang được Bộ GD-ĐT tạm thời giao nhiệm vụ rà soát năng lực ngoại ngữ của GV tiếng Anh, làm cơ sở cho việc tổ chức đào tạo GV theo đúng chuẩn.

Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020" có kinh phí gần 10 nghìn tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tìm giải pháp cải thiện trình độ cho giáo viên ngoại ngữ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.