Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giải pháp phòng ngừa hành vi bạo lực trong học sinh nữ

Khánh Thu| 20/12/2011 07:26

(HNM) - Ngày 19-12, tại Hà Nội, Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Bộ GD-ĐT, Bộ CA tổ chức hội thảo


Hiện tình trạng bạo lực học đường trong học sinh nữ đang có xu hướng gia tăng, mức độ ngày càng nghiêm trọng, làm xấu đi hình ảnh người phụ nữ Việt Nam. Gần 10 tham luận của các ngành, địa phương, cá nhân, gia đình đã đề xuất các giải pháp cụ thể và khả thi nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động phòng chống tội phạm và bạo lực học đường của Hội LHPN Việt Nam, công tác phối hợp giữa hội với các ngành, đoàn thể, phát huy vai trò của gia đình (trong đó có vai trò người phụ nữ) để phòng ngừa hiệu quả hành vi bạo lực trong học sinh nữ.

Kết quả của hội thảo sẽ được biên tập thành tài liệu tham khảo phục vụ công tác phòng chống tội phạm và bạo lực học đường của TƯ Hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giải pháp phòng ngừa hành vi bạo lực trong học sinh nữ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.