Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cần một “khoán 10” trong đổi mới giáo dục ĐH

Quỳnh Phạm| 11/02/2012 07:26

(HNM) - Đó là một ý kiến đưa ra trong hội thảo

Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội, GS Mai Trọng Nhuận cho rằng, để đáp ứng được yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế của đất nước, cần một "khoán 10" trong đổi mới giáo dục ĐH. Các cơ sở cần được trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao theo năng lực tự chủ, chất lượng và hiệu quả hoạt động. Bên cạnh đó, đổi mới và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực này vừa là mục tiêu, vừa là điều kiện để đổi mới. Nhiều đề xuất đã được đưa ra tại hội thảo như: phân tầng ĐH, lấy đầu ra làm tiêu chí xác định mục tiêu đào tạo, phân định rõ tự chủ ĐH và quản lý nhà nước… Đại diện các trường thành viên của ĐH Quốc gia Hà Nội đã chia sẻ những kinh nghiệm trong đổi mới, phấn đấu trở thành trường ĐH nghiên cứu tiên tiến; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, kiểm định chất lượng giáo dục, tích hợp nghiên cứu khoa học với đào tạo…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cần một “khoán 10” trong đổi mới giáo dục ĐH

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.