Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhiều hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Hồng Hạnh - Thúy Quỳnh| 17/11/2012 06:27

(HNM) - Ngày 16-11, dự lễ kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Trường CĐ Cộng đồng Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc ghi nhận những kết quả nhà trường đạt được trong thời gian qua, đề nghị đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên quyết tâm cao hơn nữa để nâng cao chất lượng dạy và học, khẳng định vị thế, phát triển nhà trường trở thành trường ĐH có chất lượng của Thủ đô.


Năm học 2012-2013, nhà trường cần tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt; đa dạng loại hình, phương thức đào tạo, gắn đào tạo với yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Trường CĐ Cộng đồng Hà Nội hiện có 4.200 sinh viên hệ chính quy và 3.000 sinh viên hệ liên thông ĐH. Tỷ lệ sinh viên sau tốt nghiệp có việc làm, học liên thông từ 68% đến 74%. Giai đoạn 2012-2015, trường phấn đấu mở rộng quy mô đào tạo, nâng cao trình độ cán bộ, giảng viên với 20% tiến sĩ, 60% thạc sĩ.

*Ngày 16-11, ngành GD-ĐT quận Hoàn Kiếm tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng thành tích năm học 2011-2012. Năm học vừa qua, 13/13 lĩnh vực công tác của ngành GD-ĐT quận Hoàn Kiếm được thành phố xếp loại tốt, trong đó có 12 chỉ tiêu đạt xuất sắc. Liên tiếp từ năm 2009 đến nay, phòng GD-ĐT quận được tặng cờ "Đơn vị thi đua xuất sắc", dẫn đầu khối phòng GD-ĐT. 100% giáo viên các cấp học trên địa bàn quận đều có trình độ đào tạo đạt chuẩn, trong đó tỷ lệ trên chuẩn ở tiểu học đạt 98%, THCS 77% và mầm non 62%.

*Cùng ngày, quận Tây Hồ cũng tổ chức lễ tuyên dương các điển hình tiên tiến và nhà giáo mẫu mực tiêu biểu năm học 2011-2012. Toàn quận hiện có 47 trường và gần 30 cơ sở giáo dục mầm non độc lập, tạo điều kiện cho hơn 2.000 HS đến trường. Thực hiện phương châm "Năm học tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục", ngành GD-ĐT quận Tây Hồ quyết tâm thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua, nêu cao tấm gương đạo đức của người thầy, chú trọng rèn luyện đạo đức, nhân cách và kỹ năng sống cho HS.

*Ngày 16-11, Trường ĐH Kinh tế (ĐH Quốc gia Hà Nội) kỷ niệm 5 năm thành lập và hướng tới 40 năm truyền thống của trường. Tiền thân là Khoa Kinh tế - Chính trị trực thuộc Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội, trường có hơn 5.000 sinh viên, học viên đang theo học gần 30 chương trình từ bậc cử nhân đến tiến sĩ, trong đó có 14 chương trình đào tạo ĐH, 5 chương trình đào tạo bằng kép với các trường thành viên của ĐH Quốc gia Hà Nội, 5 chương trình thạc sĩ và 4 chương trình tiến sĩ.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nhiều hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.