Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xây dựng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội trở thành trường có uy tín cao trong khu vực và thế giới

Việt Anh| 20/11/2012 15:52

Sáng 20/11, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến dự Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2012) tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Cùng dự buổi lễ có Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi tới các thầy cô giáo, cán bộ, viên chức và các em sinh viên, học viên của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội lời thăm hỏi và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Qua nghe báo cáo của lãnh đạo Nhà trường, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vui mừng về sự trưởng thành vượt bậc và những đóng góp to lớn của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội cho sự nghiệp giáo dục – đào tạo nói riêng, cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta nói chung trong những năm qua.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: VA


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng, ngày nay, trong thời đại toàn cầu hóa và cách mạng khoa học - công nghệ diễn ra mạnh mẽ, trình độ khoa học - công nghệ và chất lượng nguồn nhân lực là những nhân tố quan trọng nhất để phát triển đất nước nhanh, bền vững, nâng cao sức cạnh tranh, sức mạnh tổng hợp của mỗi quốc gia. Nhận thức rõ điều này, trong các nhiệm kỳ vừa qua, Đảng, Nhà nước ta đã xác định phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh của đất nước…

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, với vai trò, vị trí, tiềm năng to lớn và truyền thống vẻ vang của mình cần chủ động, tích cực, đi đầu trong hệ thống các trường đại học và các trung tâm nghiên cứu khoa học của đất nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã đề ra.

Tán thành những công tác trọng tâm mà Trường quyết tâm thực hiện trong những năm tới, Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong định hướng và mục tiêu phát triển của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội cần phải có tầm nhìn xa; xây dựng Trường không chỉ là một Trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học hàng đầu của Việt Nam mà cần phấn đấu để Trường phải trở thành một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học có uy tín cao về lĩnh vực khoa học và công nghệ trong khu vực Đông Nam Á và trên thế giới.

Trong định hướng phát triển đa ngành, đa lĩnh vực, Trường cần tập trung phát triển có trọng tâm, trọng điểm những ngành, lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh vượt trội, đáp ứng các yêu cầu, đòi hỏi của đất nước và có triển vọng phát triển trên thế giới. Cùng với sự phát triển về quy mô, thì vấn đề quan trọng hơn là phải nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo toàn diện và chất lượng nghiên cứu khoa học. Không phải số lượng mà chỉ có chất lượng cao của các sản phẩm giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học mới tạo nên uy tín danh tiếng của Trường, mới là thước đo chủ yếu sự đóng góp của Nhà trường cho đất nước.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các Bộ trưởng trồng cây lưu niệm
tại khuôn viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: VA

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang giao nhiệm vụ, để thực hiện định hướng, mục tiêu đó, điều quan trọng hàng đầu là phải tập trung xây dựng được đội ngũ các thầy, cô giáo, cán bộ lãnh đạo, quản lý Nhà trường có trình độ cao, phẩm chất đạo đức trong sáng; xây dựng cơ chế quản lý mọi hoạt động của Nhà trường công khai, minh bạch, thật sự dân chủ, tạo môi trường để phát huy cao nhất tiềm năng sáng tạo của mỗi nhà khoa học, các tập thể khoa học, của cả thầy và trò; đồng thời với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết loại trừ, không để xảy ra tiêu cực trong nhà trường, tệ nạn xã hội trong sinh viên, học viên…

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tin tưởng, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự hỗ trợ, giúp đỡ của các Bộ, ban, ngành Trung ương và TP. Hà Nội, với truyền thống tốt đẹp, tiềm năng, uy tín của mình, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi định hướng và mục tiêu đề ra; trở thành Trường có uy tín cao trong khu vực và trên thế giới, có nhiều đóng góp to lớn hơn nữa vào sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

Trong suốt 56 năm từ ngày thành lập đến nay, với sự phấn đấu không mệt mỏi của các thế hệ thầy, cô giáo, cán bộ, nhân viên và sinh viên, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã khẳng định và phát huy vai trò của một trường đại học công nghệ trọng điểm, hàng đầu của đất nước. Trường đã đào tạo cho đất nước hàng vạn kỹ sư, hàng nghìn thạc sĩ, tiến sĩ với chất lượng cao, đa dạng về ngành nghề, đã và đang hoạt động hiệu quả trong nhiều lĩnh vực trên mọi miền Tổ quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội trở thành trường có uy tín cao trong khu vực và thế giới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.