Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tập trung khắc phục tình trạng lớp học quá đông học sinh

Minh Đức| 05/12/2012 07:34

(HNM) - Đó là một trong những yêu cầu quan trọng của Sở GD-ĐT Hà Nội đối với các phòng GD-ĐT quận, huyện, thị xã trong năm học này nhằm chuẩn bị tốt các điều kiện chuẩn bị phục vụ công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2013-2014.


Từ nay đến hết ngày 7-12-2012, các phòng GD-ĐT có trách nhiệm báo cáo chi tiết kết quả công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2012-2013, nêu cụ thể những tồn tại, biện pháp khắc phục trong việc điều tra số trẻ từng độ tuổi trên địa bàn, việc phân tuyến tuyển sinh, công tác tuyên truyền… những đề xuất, kiến nghị đối với cơ quan quản lý.

Cũng theo yêu cầu của Sở, những trường có số HS/lớp vượt so với điều lệ trường mầm non, tiểu học, THCS phải nêu rõ lý do, biện pháp khắc phục tình trạng sĩ số quá đông gây bức xúc cho cha mẹ HS. Năm học 2012-2013, các trường học trên địa bàn Hà Nội đáp ứng đủ chỗ học cho 100% HS lớp 1, lớp 6, trong đó có 108.000 HS vào tiểu học và 86.000 HS vào THCS.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tập trung khắc phục tình trạng lớp học quá đông học sinh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.