Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cộng tác viên thanh tra giáo dục phải có thời gian công tác từ 5 năm trở lên

Minh Đức| 26/12/2012 07:05

(HNM) - Ngày 25-12, Bộ GD-ĐT cho biết, đã ban hành Thông tư số 54/2012/TT-BGDĐT quy định về cộng tác viên (CTV) thanh tra giáo dục, thay thế cho văn bản ban hành năm 1995.


Theo đó, có thêm nhiều quy định chặt chẽ với người làm CTV thanh tra giáo dục như ngoài tiêu chuẩn phải là giáo viên dạy giỏi hoặc công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xếp loại khá trở lên theo chuẩn nghề nghiệp, còn phải có thời gian công tác trong ngành giáo dục từ 5 năm trở lên. Chế độ đãi ngộ với lực lượng này cũng được quy định cụ thể bằng việc chuyển đổi thời gian thanh tra ra giờ dạy đối với từng bậc học, cao nhất là 1 giờ thanh tra bằng 6 giờ dạy, thấp nhất bằng 1,5 giờ dạy.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cộng tác viên thanh tra giáo dục phải có thời gian công tác từ 5 năm trở lên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.