Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nghiệm thu đề tài về phối hợp giáo dục đạo đức cho học sinh

Vũ Hoa| 29/12/2012 08:10

(HNM) - Ngày 28-12, Sở VH,TT&DL Hà Nội cùng Viện Gia đình và Giới đã nghiệm thu đề tài


Điều tra trên 1.203 đại diện hộ gia đình, 366 học sinh ở 3 bậc học và 360 giáo viên chủ nhiệm lớp tại 12 quận, huyện cho thấy, ở nội dung giáo dục đạo đức trong nhà trường, 51,9% học sinh đánh giá cao nội dung giảng dạy "tính đoàn kết", con số này là 50,8% với nội dung "hiếu thảo với ông bà cha mẹ" và 50,5% với nội dung "lễ phép với thầy cô giáo". Đề tài cũng nêu thực trạng: 40% gia đình đang gặp khó khăn trong việc giáo dục con cái là do người lớn không đủ kiến thức, thiếu thời gian… đồng thời đề xuất điều chỉnh bài giảng, thay đổi quan niệm và phương pháp giáo dục đạo đức của giáo viên...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghiệm thu đề tài về phối hợp giáo dục đạo đức cho học sinh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.