Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhiệt độ trên 10 độ C: Học sinh HN đi học bình thường trở lại

Minh Khang| 09/01/2013 06:27

(HNM) - Sau hai ngày nghỉ học vì trời rét đậm, ngày 8-1, HS mầm non và tiểu học trên địa bàn TP Hà Nội đã đi học trở lại. Theo ghi nhận tại một số quận, huyện như Hoàng Mai, Đống Đa, Thanh Trì, Long Biên…, hầu hết HS tiểu học đều đã đến lớp học ổn định. Việc tổ chức ăn, nghỉ bán trú trong những ngày trời rét được các trường đặc biệt quan tâm.


Cấp mầm non, tỷ lệ trẻ tới lớp ở nhiều nơi tăng hơn so với ngày hôm trước, tuy nhiên vẫn có sự chênh lệch ở các địa bàn. Toàn huyện Mê Linh có gần 1.000 trẻ đi học, chiếm 82% tổng số trẻ mầm non của các trường. Một số địa phương có số trẻ đi học đông như Thạch Thất - 75%, Từ Liêm - 57%, Hà Đông - 52%... Thấp nhất là thị xã Sơn Tây - 22%, Phúc Thọ - 30,8%...

Ban giám hiệu các trường cho biết, một trong nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu với các cô giáo mầm non thời điểm này là giữ ấm cho trẻ, đồng thời theo dõi sát sao tình hình sức khỏe của các bé có mặt tại lớp để chủ động, kịp thời có phương án xử lý khi cần thiết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiệt độ trên 10 độ C: Học sinh HN đi học bình thường trở lại

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.