Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phải xác nhận văn bằng đào tạo ở nước ngoài trước khi dự thi sau đại học

Quỳnh Phạm| 12/01/2013 07:11

(HNM) - Bộ GD-ĐT vừa có công văn gửi giám đốc các học viện, hiệu trưởng các trường ĐH, viện trưởng các viện nghiên cứu đào tạo sau ĐH về việc xác nhận văn bằng tốt nghiệp ở nước ngoài trước khi dự thi sau ĐH.



Theo đó, để tiếp tục học tập tại Việt Nam, văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cần được xem xét và công nhận về trình độ đào tạo. Bộ đề nghị lãnh đạo các cơ sở đào tạo khi tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh sau ĐH, nếu người dự tuyển có văn bằng tốt nghiệp ĐH, thạc sĩ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp đều phải gửi đến Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT) xem xét, công nhận.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phải xác nhận văn bằng đào tạo ở nước ngoài trước khi dự thi sau đại học

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.