Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đẩy mạnh các hoạt động học tập ở ngoài nhà trường

Minh Đức| 25/02/2013 07:09

(HNM) - Ban chỉ đạo (BCĐ) quốc gia xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020 vừa yêu cầu các tỉnh, thành phố thành lập BCĐ xây dựng xã hội các cấp (từ cấp tỉnh tới cấp xã), trong đó trưởng BCĐ phải là lãnh đạo tỉnh, phó ban thường trực là giám đốc sở GD-ĐT.


Trong quá trình triển khai, BCĐ quốc gia yêu cầu các địa phương tập trung đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời ở ngoài nhà trường chính quy, cụ thể là tại các cơ quan, doanh nghiệp, thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ… ưu tiên các đối tượng chính sách, người dân tộc, phụ nữ và các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn.

Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020 được Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân phê duyệt ngày 9-1-2013 với kinh phí 340 tỷ đồng, tập trung vào 4 nhiệm vụ: Xóa mù chữ và phổ cập giáo dục; nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ; nâng cao tay nghề người lao động; hoàn thiện kỹ năng sống để xây dựng cuộc sống cá nhân và cộng đồng ngày càng hạnh phúc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đẩy mạnh các hoạt động học tập ở ngoài nhà trường

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.